Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục hợp tác chống IS ở Syria

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định kỳ họp tiếp theo của Tiến trình hòa bình Astana sẽ được tổ chức tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan trước cuối năm 2021.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong hội nghị trực tuyến về cuộc xung đột ở Syria ngày 1/7/2020. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong hội nghị trực tuyến về cuộc xung đột ở Syria ngày 1/7/2020. (Nguồn: Reuters)
Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục hợp tác chống IS ở Syria ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong hội nghị trực tuyến về cuộc xung đột ở Syria  ngày 1/7/2020. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/7, các nước bảo trợ cho Tiến trình hòa bình Astana, gồm Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc cuộc họp về tình hình Syria tại thành phố Nur-Sultan của Kazakhstan với tuyên bố chung thể hiện quyết tâm duy trì hợp tác ở Syria để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các phiến quân khác nhằm hỗ trợ chính quyền nước này khôi phục ổn định và hòa bình.

Hãng tin RIA và Sputnik dẫn tuyên bố chung cho biết Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định kỳ họp tiếp theo của Tiến trình hòa bình Astana được tổ chức tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan trước cuối năm 2021.

[Mỹ bác bỏ thông tin căn cứ ở Syria bị tấn công bằng rocket]

Trong tuyên bố chung, ba nước cũng quyết định sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao 3 bên tại Iran trong thời gian sớm nhất có thể nếu điều kiện cho phép.

Ngoài ra, Moskva, Tehran và Ankara còn kêu gọi sớm tổ chức vòng đàm phán thứ 6 của Ủy ban Hiến pháp Syria tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ba nước tái khẳng định quyết tâm hỗ trợ công việc của Ủy ban này thông qua nỗ lực duy trì sự tương tác giữa các đảng phái của Syria trong Ủy ban Hiến pháp và đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Geir O. Pedersen, qua đó đảm bảo ủy ban này vận hành đúng chức năng hiệu quả.

Tháng 1/2021, các phái đoàn của chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự của Syria đã bắt đầu vòng đàm phán mới tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm sửa đổi hiến pháp cho quốc gia vốn bị chiến tranh tàn phá nhiều năm nay, song chưa đạt được bước tiến cụ thể nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.