Bạc Liêu: Giáo viên mầm non lãnh 9 năm tù do lừa đảo hụi
Chiều 27/5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Phan Cẩm Hằng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Chiều 27/5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Phan Cẩm Hằng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Lê Thị Ngân đã thực hiện các hành vi gian dối như: lấy tên khống tham gia làm thành viên rồi lĩnh hụi, mạo danh hụi viên để lĩnh hụi, mở hụi để hốt hụi… nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận, căn cứ tài liệu đối chiếu xác định, đối với dây hụi mở ngày 5/11/2020, Lại đã chiếm đoạt của 167 người với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Đến tháng 9/2021, Hiểu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi, qua đó nợ tiền của 5 dây hụi tháng, một dây hụi mùa với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Trong quá trình làm chủ hụi, Ngọc đã sử dụng tiền đóng hụi của hụi viên chi xài cá nhân và lấp hụi dẫn đến mất cân đối nên đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
Sau hơn 10 năm mở nhiều đường dây hụi, Phan Hồng Thắm tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt của 60 người tại 42 dây hụi với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Đầu năm 2022, vợ chồng Trần Quốc Huy làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ và thanh toán cho người dân. Tuy nhiên, các bị can vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.
Châu Thị Tròn (sinh năm 1976, ngụ ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã có hành vi gian dối, lập hụi khống, mạo danh hụi viên để hốt hụi, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Nguyễn Hoàng Ngân lập ra các dây hụi và vận động hụi viên tham gia, sau đó dùng thủ đoạn gian dối như tạo tài khoản ảo, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản.