Nhà đầu tư đang đổ tiền vào các quỹ trái phiếu doanh nghiệp Mỹ với tốc độ nhanh nhất trong hơn ba năm, báo hiệu nhu cầu tăng với các tài sản rủi ro khi thị trường đánh giá lãi suất ở mức đỉnh điểm.
Sự sụt giảm của Phố Wall diễn ra sau khi ông Powell phát biểu tại một hội nghị ở Washington rằng, tiến trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2% chưa hoàn toàn vững chắc.
Quan điểm của đa số các nhà kinh tế tham gia khảo sát là lần cắt giảm đầu tiên của ECB sẽ vào quý 3/2024 hoặc muộn hơn và lãi suất tiền gửi sẽ ở mức 3,5% vào cuối tháng 9/2024.
Cuối ngày 14/8, giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống còn 1.906,69 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/7, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm khoảng 0,4%, xuống 1.938,60 USD/ounce.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 4 năm nay, thước đo lạm phát của Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ mức 4,2% của một tháng trước đó.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 4,5-4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2007.
Mặc dù lựa chọn tăng lãi suất với tốc độ mạnh, nhưng BoC đã đánh đi tín hiệu cho thấy chiến dịch chống lạm phát của Ngân hàng trung ương có thể đang tiến đến một bước ngoặt.