Chủ Nhật đỏ năm thứ 8 dự kiến huy động về 20.000 đơn vị máu

Năm nay là năm thứ 8 ngày hội hiến máu Chủ Nhật đỏ được tổ chức và diễn ra trong suốt các ngày cuối tuần cuối tháng Một tại 22 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chủ Nhật đỏ năm thứ 8 dự kiến huy động về 20.000 đơn vị máu ảnh 1Các bạn sinh viên tham gia tình nguyện hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ Nhật Đỏ lần thứ 7 năm 2015." (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 12/1, Ban tổ chức chương trình Chủ Nhật đỏ đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về ngày hội Chủ Nhật đỏ lần thứ 8.

Chủ Nhật đỏ lần thứ 8 sẽ huy động từ 18.000-20.000 đơn vị máu. Năm 2015, Chủ Nhật đỏ lần thứ 7 được tổ chức ở 18 tỉnh, thành phố và đã huy động được 18.000 đơn vị máu.

Chủ Nhật đỏ là sự kiện hiến máu tình nguyện thường niên vào dịp cận Tết Nguyên đán do Báo Tiền phong chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Năm nay là năm thứ 8 ngày hội hiến máu Chủ Nhật đỏ được tổ chức và diễn ra trong suốt các ngày cuối tuần cuối tháng Một tại 22 tỉnh, thành phố trong cả nước như là những ngày hội hiến máu của thanh niên sinh viên và những người tình nguyện.

Điều đặc biệt của sự kiện năm nay là lần đầu tiên sẽ có một đơn vị quân đội tham gia Chủ Nhật đỏ là Học viện Hậu cần. Như vậy, ngày hội sẽ có khoảng 40 điểm hiến máu tại các tỉnh, thành phố.

Ngày hội chính của chuỗi sự kiện Chủ Nhật đỏ được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng Chủ Nhật (17/1).

Đến nay, Chủ Nhật đỏ đã được tổ chức ba đợt ở Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày: 27/12/2015; 3/1/2016; 9/1/2016, thu được 2.700 đơn vị máu. Cao điểm của ngày hội sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 28/1 khi có hàng chục tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức.

Ngoài hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức sự kiện cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhi cần truyền máu tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Chủ Nhật đỏ được bắt đầu tổ chức từ năm 2009 nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp Tết Nguyên đán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục