Chủ tàu mất tích Arctic Sea bị đòi tiền chuộc

Phần Lan cho biết chủ sở hữu tàu chở hàng Arctic Sea, bị "mất tích" từ hơn hai tuần trước, đã nhận được yêu sách đòi tiền chuộc.
Giới chức Phần Lan ngày 15/8 cho biết chủ sở hữu tàu chở hàng Arctic Sea, bị "mất tích" từ hơn hai tuần trước, đã nhận được yêu sách đòi tiền chuộc.

Người đứng đầu lực lượng thám tử Phần Lan Jan Nyholm nói với hãng tin AFP: "Đúng là có yêu sách đòi tiền chuộc. Yêu sách này đã được chuyển đến Solchart Management, công ty sở hữu tàu Arctic Sea ở Phần Lan".

Ông cũng cho biết Phần Lan sẽ tiếp tục thông báo diễn biến cuộc điều tra cho hơn 20 nước liên quan, nhưng từ chối đưa thông tin chi tiết về cuộc điều tra cũng như vị trí tàu bị cầm giữ.

Tờ "Thời báo Tài chính" (Đức) đưa tin số tiền chuộc là 1,5 triệu USD, nhưng không dẫn nguồn và cũng không nói rõ đó là khoản tiền để chuộc thủy thủ đoàn người Nga hay chỉ con tàu.

Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Dmitry Rogozin ngày 15/8 cho biết Nga và NATO đang phối hợp tìm kiếm tàu Arctic Sea. NATO vẫn liên tục chuyển thông tin đầy đủ và khách quan về cuộc điều tra cho phía Nga.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, Nga không công bố chi tiết cuộc tìm kiếm nhằm đảm bảo kết quả điều tra và sự an toàn cho các thủy thủ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục