Với việc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội, ông Shigeru Ishiba gần như chắc chắn sẽ là thủ tướng thứ 102 của Nhật Bản.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đã giành được 215 phiếu, vượt qua đối thủ là bà Takaichi với 194 phiếu, để chính thức trở thành tân Chủ tịch LDP.
Kết quả vòng bỏ phiếu thứ nhất, bà Takaichi với 181 phiếu và ông Ishiba với 154 phiếu, sẽ bước vào vòng bỏ phiếu quyết định Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản.
Một tuần sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản mất 3 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử bổ sung vừa qua, ông khẳng định ông chưa có kế hoạch giải tán Quốc hội.
Thủ tướng Nhật Bản cho biết sẽ phối hợp với các bên để xem xét việc điều chỉnh nhân sự ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và các bộ trưởng trong Nội các.
Bất chấp trời mưa, từ sáng sớm, hàng nghìn người, trong đó có cả những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đã tới chùa Zojoji, nơi đặt linh cữu của cố Thủ tướng Abe, để đặt hoa tưởng niệm.
Các con số 55, 70, 32 và 82 sẽ là những con số mang tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần này.
Trong cuộc bầu cử này, LDP giành được 261 trong tổng số 465 ghế ở Hạ viện, giảm 15 ghế so với thời điểm trước khi Thủ tướng Fumio Kishida giải tán cơ quan lập pháp này.
Để xây dựng “chủ nghĩa tư bản mới” và nền kinh tế trở lại quỹ đạo, Thủ tướng Kishida đề nghị tập trung vào 4 lĩnh vực gồm khoa học-công nghệ, các vùng kinh tế, an ninh kinh tế và chăm sóc trẻ em.
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) sẽ phải tiếp tục tổ chức vòng bỏ phiếu thứ 2 để lựa chọn nhà lãnh đạo mới từ hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất ở vòng 1 là Taro Kono và Fumio Kishida.
Theo giới phân tích, nhiều khả năng cuộc đua "tứ mã" tới chiếc ghế chủ tịch LDP có thể bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai khi không có ai giành được đa số phiếu ở vòng một.
Bốn ứng cử viên cho chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở đã tham gia các cuộc tranh luận trực tuyến, trả lời các câu hỏi của người dân và trao đổi ý kiến với các bộ, ngành và địa phương.
LDP dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 29/9. Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ gần như chắc chắn trở thành thủ tướng Nhật Bản do LDP đang nắm đa số tại hạ viện.
Hãng tin Jiji Press dẫn lời một nhân vật thân cận với bà Seiko Noda cho biết nữ chính trị gia này đã có sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sỹ của LDP - điều kiện tiên quyết để ra tranh cử.
Ông Ishiba khẳng định sẽ ủng hộ ông Kono bởi hai ông có cùng chung suy nghĩ về các cải cách, lý tưởng chính trị và quan niệm về khủng hoảng đối với Nhật Bản.
Quyết định đột ngột của ông Suga khiến Mỹ lo lắng, nhất là trong bối cảnh họ kỳ vọng Tokyo duy trì vị thế là một đối tác ổn định với Mỹ để đối phó các thách thức toàn cầu, nhất là từ phía Trung Quốc.
Phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản có thể sẽ diễn ra vào ngày 4/10 để bầu người kế nhiệm Thủ tướng Suga, đến thời điểm này, mới có cựu Ngoại trưởng Kishida chính thức thông báo ra tranh cử.
Đến nay chỉ có cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida thông báo tranh cử, nhưng Bộ trưởng Taro Kono và cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi cũng bày tỏ tham vọng chạy đua vào vị trí này.