Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tiếp nữ chức sắc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu 98 nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu.

Chiều 10 /10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu 98 nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp về dự Hội nghị biểu dương năm 2014.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong những năm qua, đồng bào các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn lịch sử góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, việc làm của các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu đã đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động phụ nữ các tín đồ tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực hội nhập với xã hội; xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh; giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả trong hoạt động của các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện để tất cả các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo luôn giữ vững đức tin, làm tốt trách nhiệm và bổn phận của mình, sống “tốt đời đẹp đạo.”

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 98 đại biểu dự buổi gặp mặt là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho trên 6.400 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp là người có đạo.

Thời gian qua, các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu, tín đồ các tôn giáo tham gia Ban Chấp hành Hội các cấp đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động phụ nữ các tín đồ tôn giáo đoàn kết, tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh tiến bộ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân ái gắn bó cộng đồng. Nhiều chị có những kinh nghiệm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo,” xứng đáng là lực lượng cốt cán của phong trào phụ nữ trong các tôn giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục