Chủ tịch nước đi thăm cấp Nhà nước Campuchia

Chiều 26/8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường đi thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.
Chiều 26/8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lên đường đi thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Vương quốc Campuchia từ ngày 26-28/8 có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Ngô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Cao Viết Sinh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Hồng Lợi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão, Trợ lý Chủ tịch nước Vũ Quy, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cùng tham gia đoàn.

Trước đó, sáng 26/8, tại tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã đến thăm nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamtay Siphandon.

Nguyên Chủ tịch Khamtay Siphandon nhiệt liệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - người bạn thân thiết của nhân dân các bộ tộc Lào; nhấn mạnh chuyến thăm mang đến nguồn cổ vũ, sự khích lệ to lớn, đặc biệt là trong lúc nhân dân các bộ tộc Lào đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

Cùng với đó, năm nay hai nước cũng có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại. Nguyên Chủ tịch Khamtay Siphandon tin tưởng mối quan hệ thủy chung, đặc biệt Lào-Việt sẽ ngày càng bền chặt thông qua các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao, cũng như cấp bộ, ngành và địa phương hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng được gặp Nguyên Chủ tịch Khamtay Siphandon trên quê hương Champasak, phấn khởi khi thấy nguyên Chủ tịch vẫn mạnh khỏe và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp Cách mạng của đất nước Lào và mối quan hệ Việt-Lào.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước Lào thời gian qua. Kinh tế Lào tăng trưởng gần 8% trong bối cảnh chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã chứng tỏ khả năng vượt qua khó khăn của đất nước Lào.

Thành quả của nhân dân Lào hôm nay có sự đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch Khamtay Siphandon. Nhà nước Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Lào để cùng phát triển, tiến bước vững vàng trên con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak và đại diện Việt kiều tại Nam Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse trong việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt-Lào.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh Champasak là một trong những trọng điểm kinh tế của Lào, có quan hệ mật thiết với nhiều địa phương của Việt Nam. Việc đi lại giữa Việt Nam và Champasak đã khá thuận lợi nhờ việc kết nối giao thông đường bộ qua một số địa phương của Campuchia và sắp tới là đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Pakse.

Bên cạnh đó, đầu tư của Việt Nam vào Lào những năm gần đây cũng tăng mạnh. Vì vậy, cơ quan Tổng Lãnh sự cần đẩy mạnh nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp lựa chọn những doanh nghiệp mạnh, tiêu biểu của Việt Nam đầu tư vào Lào để giúp nước bạn nhanh chóng phát triển.

Với bà con Việt kiều, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh cộng đồng sống đùm bọc, đoàn kết, giữ được bản sắc văn hóa Việt, tạo dựng được uy tín với người dân và chính quyền địa phương.

Chủ tịch nước vui mừng khi thấy có nhiều Việt kiều ở Nam Lào làm kinh tế giỏi, đóng góp to lớn cho cộng đồng và địa phương sở tại; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc Việt, đẩy mạnh việc mở trường để tạo thêm cơ hội cho con em các bộ tộc Lào theo học, qua đó tô thắm thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục