Các hoạt động của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Pháp

Nhân dịp dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Peru, Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Maroc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Peru Javier Gonzalez Olaechea. (Ảnh: TTXVN phát)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Peru Javier Gonzalez Olaechea. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 2/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Pháp, nhân dịp dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) năm 2024, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Peru Javier Gonzalez Olaechea.

Trong cuộc trao đổi, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Peru; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây; thương mại song phương liên tục gia tăng, đưa Peru trở thành một trong 5 đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi lời cảm ơn đến chính phủ và nhân dân Peru đã hỗ trợ vaccine phòng chống COVID-19, góp phần giúp Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh và mở cửa, phục hồi kinh tế.

Trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương thời gian tới, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Peru (1994-2024); đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước; tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương( APEC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP)… đóng góp cho thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2024 do Peru đăng cai tổ chức vào tháng 11/2024.

Hai Bộ trưởng mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, đặc biệt về chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư giữa hai nước, đồng thời cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ kinh tế.

Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, tăng cường ký kết, triển khai các thỏa thuận hợp tác chuyên ngành để đẩy mạnh thực chất quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gặp Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Maroc Nadia Fettah Alaoui.

ttxvn_bui_thanh_son_2.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính Marocco Nadia Fettah Alaoui. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Maroc; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển về kinh tế, xã hội của Maroc thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất ôtô.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng chúc mừng Maroc đăng cai tổ chức các giải bóng đá Africa Cup of Nations 2025 và vòng chung kết World Cup 2030.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mời Bộ trưởng của Maroc sang thăm chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Nadia Fettah Alaoui nhất trí cùng thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch, tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, tích cực tham gia các triển lãm, trưng bày quốc tế tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Hai bên nhấn mạnh cần thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tích cực phối hợp triển khai kết quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó triển khai kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Maroc và Tham vấn chính trị lần thứ 6, dự kiến tại Rabat trong năm 2024; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và Phong trào Không Liên kết.

Vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlic Radman.

ttxvn_crotia.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Croatia Gordon Grlic Radman. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước trong khu vực Balkan, trong đó Croatia là một trong những đối tác ưu tiên.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai bộ ngoại giao thời gian qua, trong đó có tổ chức thành công chuyến thăm Croatia của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hồi tháng 11/2022 và tiến hành tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Zagreb vào tháng Ba vừa qua.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Croatia Gordan Grlic Radman ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác liên Nghị viện; nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc hai bên thúc đẩy thành lập Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước về hợp tác kinh tế; đàm phán và ký Hiệp định về hợp tác giáo dục, lao động; đồng thời, đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, kết hợp hợp tác về khoa học, giáo dục, đào tạo, du lịch.

Hai bộ trưởng nhất trí cùng phối hợp tổ chức các sự kiện chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Croatia trong năm 2024, bao gồm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như Ngày văn hóa, triển lãm tranh, tuần lễ phim, biểu diễn nghệ thuật tại hai nước để tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân hai nước.

Cũng trong sáng 2/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Litva Simonas Satunas.

ttxvn_bui_thanh_son_3.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Litva Simonas Satunas. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Litva đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Litva đóng góp tiếng nói ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong quá trình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về phát triển nghề cá bền vững và thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với hàng thủy sản Việt Nam, thúc đẩy các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Thứ trưởng Ngoại giao Litva Simonas Satunas bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua và nhất trí xem xét khả năng thành lập các cơ chế hợp tác song phương về kinh tế nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, văn hóa, du lịch...

Hai bên đánh giá quan hệ truyền thống Việt Nam-Litva thời gian qua có những tiến triển tích cực, nhất là về thương mại, song chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước; thống nhất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới; trong đó có thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; duy trì cơ chế tham vấn chính trị và triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ ngoại giao được ký tháng 10/2023; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN-EU và OECD...

Trong sáng 2/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi lời cảm ơn Chính phủ Lào đã cử Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, dự kiến diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vào ngày 7/5 tới.

viet_lao.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024; đề nghị Lào phối hợp trong thúc đẩy quan hệ OECD-ASEAN và Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD.

Nhất trí với những đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đề nghị Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) sắp tới tại Lào; cùng tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, cùng các quốc gia thành viên giữ vững đoàn kết, vượt qua thách thức và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác quan trọng đạt được trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; nhất trí triển khai kết quả cuộc gặp giữa thủ tướng hai nước nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội từ ngày 22-23/4 vừa qua.

Hai bên đánh giá cao hợp tác tin cậy, hiệu quả và phối hợp chặt chẽ giữa hai bộ ngoại giao, thể hiện qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng; nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ ngoại giao giai đoạn 2021-2025; cùng triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, nhất là hợp tác 3 bên, trong đó có tam giác phát triển Lào-Campuchia-Việt Nam, Lào-Việt Nam-Australia, Lào-Việt Nam-Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục