Chủ tịch nước gặp gỡ nhân sỹ, trí thức Trung Quốc

Ngày 20/6, tại Đại sứ quán Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật hơn 100 nhân sỹ, trí thức, cựu chuyên gia Trung Quốc.

Ngày 20/6, tại Đại sứ quán Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặtthân mật hơn 100 cán bộ, nhân viên Hội Hữu nghị, cựu cố vấn quân sự, cựu quanchức ngoại giao, nhân sỹ, học giả, thanh niên sinh viên Trung Quốc, nhân dịp đếnBắc Kinh, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trong số các đại biểu có mặt, nhiều người đã gắn bó với đất nước và nhândân Việt Nam qua các cương vị cựu đại sứ, liên lạc viên, nhân viên y tế chămsóc Bác Hồ, cựu quân nhân, nghệ sỹ, giảng viên, thanh niên sinh viên từng côngtác, học tập tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Phùng Tả Khố, Phó Chủ tịchHội hữu nghị Trung-Việt Trương Đức Duy; Tướng quân Lý Bảo Kỳ, Phó Chủ nhiệm CụcChính trị Không quân Quân khu Lan Châu; Y tá Vương Tinh Minh; diễn viên điện ảnhLục Tiểu Linh Đồng; giáo sư Triệu Ngọc Lan, Đại học Bắc Kinh, dịch giả TruyệnKiều đã thay mặt các đại biểu, cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bày tỏtin tưởng cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh, hiện nay tuy đã rời vị trí công tác, nhưng sẽkhông ngừng nỗ lực đóng góp và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị hai nước, thamgia tích cực trong hoạt động chung của Hội hữu nghị Trung-Việt.

Ôn lại những kỷ niệm trong thời gian công tác tại Việt Nam, các đại biểubày tỏ cảm nghĩ sâu sắc trước tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ ChíMinh; khẳng định, được sự lãnh đạo của hai Đảng, công cuộc xây dựng xã hội chủnghĩa ở hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừngđược gặp các đồng chí, những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Chủtịch nước xúc động được biết tham dự cuộc gặp có gia đình các tướng Trần Canh,Nguyễn Sơn, đồng chí Uông Nhất Minh và con trai liệt sỹ Lương Kim Sinh - nhữngngười tên tuổi được khắc ghi trong lịch sử cách mạng hai đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, là dân tộc thủy chung, coi trọng tình nghĩa, ViệtNam luôn ghi nhớ và coi trọng sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dânTrung Quốc, trong đó có các đồng chí và thân nhân, trong công cuộc đấu tranhgiành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước hôm nay.

Thông báo với các đại biểu về tình hình Việt Nam thời gian gần đây, Chủtịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, coitrọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân TrungQuốc, xem đây là chính sách cơ bản, nhất quán, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trongchính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng hai nước láng giềng không thể tránh khỏi những vấnđề va chạm, trong đó đáng chú ý là những bất đồng trên biển. Chủ tịch nước tinrằng với thiện chí và cố gắng chung của cả hai bên, cùng với kinh nghiệm giảiquyết vấn đề biên giới trên bộ và phân định Vịnh Bắc Bộ, hai bên hoàn toàn có đủquyết tâm, năng lực, trí tuệ và bản lĩnh giải quyết thỏa đáng các vấn đề trênbiển phù hợp với quan hệ hai nước cũng như luật pháp và thực tiễn quốc tế, cùngnhau mở ra một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước cũng cho rằng trong tình hình khu vực và thế giới diễn biếnphức tạp khó lường, thông tin trên mạng Internet đa dạng, thật giả lẫn lộn, tâmtư tình cảm của một bộ phận người dân hai nước khó tránh khỏi có những lúc bịảnh hưởng. Trách nhiệm của hai bên là giải thích cho nhân dân, các thế hệ concháu về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung. Chủ tịch nước bày tỏ trongchặng đường cách mạng trước đây, nhiều thanh niên hai nước đã sát cánh bên nhau,ngày nay, nhiệm vụ của thế hệ thanh niên hai nước là chung sức cùng thế hệ đitrước gìn giữ, kế thừa, phát huy truyền thống.

Chủ tịch nước cảm ơn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hội Hữu nghị đối ngoại nhândân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung-Việt đã phối hợp tổ chức cuộc gặp nhiều ýnghĩa này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục