Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Ban Mê Thuột

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những đóng góp của Giáo phận Ban Mê Thuột trong công tác an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc và phát triển địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa cho Tòa Giám mục. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa cho Tòa Giám mục. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Chiều 19/12, tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng an lành tới Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột Nguyễn Huy Bắc cùng các chức sắc và đồng bào Công giáo của giáo phận chuẩn bị đón năm mới 2026 với sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong việc đạo và đời.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin đến Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn mà Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai trong thời gian qua, thành tựu của đất nước trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc anh em.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những đóng góp của Giáo phận Ban Mê Thuột trong công tác an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc và phát triển địa phương, nhất là sự chung tay, đồng lòng giúp đỡ đồng bào các dân tộc trong những đợt thiên tai vừa qua.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Giáo hội và đồng bào Công giáo được hành đạo theo đúng đường hướng của Giáo hội, pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh đồng thời mong muốn thời gian tới, các chức sắc, đồng bào Công giáo trong Giáo phận Buôn Mê Thuột tiếp tục phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột Nguyễn Huy Bắc bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và được đón tiếp lãnh đạo Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Lễ Chúa Giáng sinh tại Tòa Giám mục.

Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột Nguyễn Huy Bắc cho biết Giáo phận được thành lập năm 1967. Địa bàn quản lý gồm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước (cũ) với gần 500.000 người theo đạo, trong đó, 128.000 người là đồng bào các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M’Nông... Chính quyền các địa phương luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với đồng bào Công giáo.

ttxvn-pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-quang-phuong-tham-toa-giam-muc-buon-ma-thuot-2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho Tòa Giám mục. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Theo Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột Nguyễn Huy Bắc, hiện nay, đời sống kinh tế của bà con trong Giáo phận phát triển tốt, tình hình an ninh trật tự trong các Giáo xứ, Giáo họ ổn định. Giáo phận cũng phối hợp với chính quyền các địa phương giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong các lĩnh vực như, y tế, giáo dục.

Đặc biệt, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách," vừa qua, Giáo phận tích cực đóng góp cùng đồng bào cả nước hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai từ vật chất đến tinh thần ở địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, mong muốn bà con vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cũng thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục