Chủ tịch nước tiếp tục thăm các địa phương ở Lào

Sáng 25/8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, đã kết thúc các hoạt động ở Vientiane, tiếp tục đi thăm các địa phương của Lào.
Sáng 25/8, tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhândân Lào đã diễn ra lễ tiễn chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phunhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc các hoạt động ở Vientiane,tiếp tục đi thăm các địa phương của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phunhân đã tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình cảm gắn bó keo sơn giữahai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Chuyến thăm để lại trongtrái tim nhân dân các bộ tộc Lào tình cảm sâu đậm về những người bạn, người đồngchí Việt Nam hết mực thủy chung, luôn giúp đỡ Lào trong những thời điểm khó khănvà ngày nay đang cùng vững bước trên con đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa đấtnước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, gầngũi, thân tình của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trậnvà nhân dân Lào dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam.

Chủ tịch nước vui mừng trước sự phát triển rất tốt đẹptrong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp táckinh tế, thương mại và đầu tư. Ông nhắc lại lời mờiTổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone và phu nhân sang thăm hữu nghịchính thức Việt Nam, và mong sớm được tiếp đón Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hộiLào trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng Đoàn đại biểucấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứquán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt kiều tại Lào. 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoannghênh bà con Việt kiều sống đoàn kết, luôn hướng về Tổ quốc, kềvai sát cánh với nhân dân các bộ tộc Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóngdân tộc của nhân dân Lào trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nướcngày nay. Chủ tịch nước mong cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn hướng về quêhương và có những đóng góp tích cực cho nước nhà, tiếp tục là cầu nối góp phầncủng cố và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bềnvững.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tặng Tổng hội người ViệtNam tại Lào 20 bộ máy tính.

Sau lễ tiễn tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Nguyễn MinhTriết và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm tỉnh LouangNamtha ở Bắc Lào. Tại đây, Chủ tịch nước đã đi thăm một số cơ sở văn hóa, giáodục của tỉnh.

Phát biểu trong buổi tiếp Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Louang Namtha PhimmasonLeuang-khamma, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước sự pháttriển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Louang Namtha và một số địaphương của Việt Nam; đồng thời mong muốn trong tương lai Louang Namtha sẽ hướngtới hợp tác kinh tế với các địa phương của Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tặng tỉnh Louang Namtha10 tỷ đồng và 30 bộ máy tính; một số doanh nghiệp đi theo đoàn đã tặng 150.000USD nhằm góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các gia đìnhchính sách của tỉnh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đạibiểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Champasak ở Nam Lào.

Trong buổi tiếp Tỉnh trưởng Champasak Sonsay Siphandon, Chủ tịch nướcNguyễn Minh Triết hoan nghênh những bước phát triển trong hợp tác kinh tế giữatỉnh Champasak với các địa phương ở miền Trung, Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ ChíMinh của Việt Nam, nhấn mạnh rằng mối quan hệ này đang là một trong những điểmsáng của hợp tác Việt-Lào.

Hiện nay, tại Champasak có 18 dự án của các doanh nghiệp Việt Nam, vớitổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD. Tỉnh Champasak có quan hệ hợp tác với 13 địaphương của Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vàocác lĩnh vực nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, giao thông vận tải, du lịch,giáo dục-đào tạo...

Chủ tịch nước chúc mừng tỉnh Champasak tháng Mười tới đây sẽ khai trươngđường bay Pakse-Thành phố Hồ Chí Minh; cùng với đó việc kết nối tuyến đường 13Nam Lào với quốc lộ 7 của Campuchia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho giao thươngđường bộ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Tỉnh trưởng Sonsay Siphandon khẳng định đẩy mạnh quan hệ với các địaphương của Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Chămpaxắc. Trong 5 năm qua,Việt Nam đứng đầu về đầu tư vào Champasak, với các dự án về trồng cây cao su,càphê, nuôi trồng thủy sản. Tỉnh trưởng Sonsay Siphandon cảm ơn tỉnh Bình Phướcđã hỗ trợ cho Champasak 150.000 cây điều giống, mở ra một hướng mới trong pháttriển nông nghiệp của tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục