Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Sáng 26/9, tại Phủ Chủ tịch, các tân Đại sứ Israel, Bangladesh, Phần Lan, Áo và Cuba đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận Quốc thư từ bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Israel Nadav Eshcar, Đại sứ Bangladesh Samina Naz, Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto, Đại sứ Áo Thomas Schuller Gotzburg, Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lần lượt tiếp các Đại sứ.

Tại buổi tiếp Đại sứ Israel, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng Đại sứ Nadav Eshcar chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển rất quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel thời gian qua, thể hiện qua chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin tháng 3/2017, Israel công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam, hai nước đàm phán Hiệp định thương mại tự do, đẩy mạnh hợp tác thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo…

Khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Israel còn rất lớn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp bộ, ngành, Quốc hội và doanh nghiệp hai nước; tích cực triển khai kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Israel cũng như kết quả kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Israel diễn ra tại Tel Aviv tháng 7/2017 vừa qua; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2018.

Về kinh tế và các lĩnh vực khác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai nước thúc đẩy đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Thương mại tự do song phương vào năm 2018; triển khai các biện pháp nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD trong những năm tới; tăng cường hợp tác theo hướng đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng - an ninh, nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin; tạo điều kiện mở cửa thị trường lao động cho Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Nadav Eshcar sẽ có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ song phương, Đại sứ Israel Nadav Eshcar nhấn mạnh, các thỏa thuận đã ký kết giữa Israel và Việt Nam đang tạo khuôn khổ thực chất cho việc tăng cường quan hệ song phương, Việt Nam là một đối tác quan trọng và Israel mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Về Hiệp định Thương mại tự do song phương, Đại sứ Nadav Eshcar cho biết, các vòng đàm phán đang tiến triển rất thuận lợi; phía Israel mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán và đi đến ký kết hiệp định.

Tại buổi tiếp Đại sứ Bangladesh Samina Naz, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng với những kinh nghiệm của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, Đại sứ Samina Naz sẽ có những đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Bangladesh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bangladesh; tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu hai bên dành cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước ngày nay là cơ sở vững chắc để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid, cảm ơn Tổng thống Bangladesh đã gửi thư mời Chủ tịch nước sang thăm Bangladesh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh không ngừng phát triển trong bối cảnh năm 2018 hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11/2/1973). Đặc biệt, quan hệ chính trị giữa hai nước được tăng cường chặt chẽ, tin cậy hơn thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sheikh Hasina năm 2012, Tổng thống Abdul Hamid năm 2015 và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury năm 2017. Hợp tác kinh tế-thương mại ngày càng khởi sắc, với kim ngạch đã ở mức 609 triệu USD năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Bangladesh xem xét mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu của Việt Nam…; tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, điện, viễn thông. Hai nước cần tiếp tục duy trì sự tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bangladesh ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam ứng cử vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại sứ Bangladesh Samina Naz chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời thăm hỏi của Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid; bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu của Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước - duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh Việt Nam và Bangladesh có nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập, vượt lên nhiều khó khăn để đạt được tốc độ phát triển kinh tế-xã hội như hiện nay, Đại sứ Samina Naz cam kết sẽ nỗ lực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, nhất là lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại đang có nhiều triển vọng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 1 tỷ USD.

Chào mừng Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Phần Lan liên tục phát triển trên nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây. Phần Lan là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh đề xuất của Phần Lan về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan trong các lĩnh vực: giáo dục, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin-truyền thông, quản lý nước, lâm nghiệp và công nghệ sạch. Chủ tịch nước đánh giá, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã chuyển từ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi, đề xuất này có ý nghĩa rất thiết thực.

Năm 2018, Việt Nam và Phần Lan sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách trang trọng. Cùng với đó, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương, đặc biệt là về thương mại-đầu tư và du lịch. Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Phần Lan hoạt động ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác là cung cấp nước sạch, công nghiệp gỗ rừng, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giáo dục đại học...

Trước những thuận lợi mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) mang lại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, vì vậy mong Phần Lan thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn EVFTA.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ hợp tác tích cực, hỗ trợ Đại sứ Kari Kahiluoto hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto khẳng định, phía Phần Lan trông đợi sẽ có những sự kiện trọng đại giữa hai nước trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ Phần Lan-Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi, chia sẻ kinh nghiệm.

Chia sẻ về mối quan hệ Đối tác chiến lược trên một số lĩnh vực, Đại sứ Kari Kahiluoto cho biết, cùng với giáo dục và các lĩnh vực phát triển bền vững, Phần Lan mong muốn hai nước trở thành đối tác chiến lược của nhau trong nhiều lĩnh vực khác.

Tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo Thomas Schuller Gotzburg, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa... Kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 2,8 tỷ USD. Hiện Áo đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam ở châu Âu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Chính phủ Áo dành cho Việt Nam những năm qua, với việc cung cấp nguồn vốn ODA trong các lĩnh vực đường sắt, y tế, đào tạo nghề… Các chương trình và dự án do Áo tài trợ đã được hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Áo trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục phối hợp tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo (1/12/1972-1/12/2017). Vừa qua Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Áo (3/7/2017) đã được tổ chức rất thành công.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Áo thúc đẩy sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) nhằm mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh; đề nghị Áo ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Chủ tịch nước bày tỏ ghi nhận, khẳng định sẽ xem xét tích cực các ý kiến đề xuất của Đại sứ Áo Thomas Schuller Gotzburg.

Khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ tích cực hợp tác để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Đại sứ Thomas Schuller Gotzburg thực hiện nhiều chuyến thăm làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và gắn kết tình cảm của nhân dân hai nước.

Đại sứ Áo Thomas Schuller Gotzburg chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất từ Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam; bày tỏ vinh dự là Đại sứ Áo tại Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Thomas Schuller Gotzburg cũng nhấn mạnh, Chính phủ Áo sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Việt Nam những khoản vay ưu đãi trên cơ sở các dự án cụ thể, các nhà đầu tư Áo rất quan tâm tới cơ hội hợp tác với đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực thiết bị điện, phát triển đường sắt, cấp thoát nước…

Cùng với đó, Áo mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, vì đây chính là động lực để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Đại sứ Thomas Schuller Gotzburg khẳng định, Áo có quan điểm tích cực trong việc thông qua EVFTA, mong muốn đẩy nhanh tiến trình ký chính thức và phê chuẩn EVFTA vào đầu năm tới; Áo ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong buổi tiếp Đại sứ Cuba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng nữ đồng chí Lianys Torres Rivera đảm nhận trọng trách tại Việt Nam; tin tưởng với tình cảm như anh em một nhà mà nhân dân Việt Nam và Cuba luôn dành cho nhau, Đại sứ Lianys Torres Rivera sẽ sớm cảm nhận Việt Nam là một mái ấm gia đình.

Nhắc lại những tình cảm tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc trong các chuyến thăm Cuba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam sẽ mãi trân trọng tình cảm sâu đậm và những đóng góp to lớn của Lãnh tụ Fidel Castro dành cho Việt Nam, cũng như trong việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt và mẫu mực Việt Nam-Cuba.

Việt Nam và Cuba có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt dựa trên nền tảng của sự tương đồng về lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và phát triển. Đây là tiền đề hết sức thuận lợi cho quan hệ anh em hai nước chúng ta tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba; các cơ quan Việt Nam sẽ tích cực hợp tác, tạo mọi điều kiện để Đại sứ Lianys Torres Rivera hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đối với nữ đồng chí Đại sứ, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả như hai nước mong muốn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu mà Nhà nước và nhân dân Cuba đạt được trong thời gian qua, nhất là trong quá trình “cập nhật hóa mô hình kinh tế;” khẳng định Việt Nam coi thành công của nhân dân Cuba như thành công của chính mình và sẵn sàng tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm đổi mới.

Nhân dịp này, qua Đại sứ Lianys Torres Rivera, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển đến Chủ tịch Raul Castro và các Lãnh đạo Cuba lời thăm hỏi và chúc sức khỏe; chúc nhân dân Cuba ngày càng giành nhiều thắng lợi trong quá trình xây dựng đất nước phồn vinh và phát triển.

Đại sứ Lianys Torres Rivera chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời thăm hỏi từ Chủ tịch Raul Castro, khẳng định đối với Cuba, Việt Nam là đất nước anh em.

Đại sứ Lianys Torres Rivera trân trọng chuyển lời cảm ơn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự hỗ trợ cung cấp gạo; hỗ trợ các dự án phát triển nông nghiệp tại Cuba, như trồng lúa, càphê, ngô, đậu tương; cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi, chia sẻ với Cuba về những thiệt hại to lớn do bão Irma gây ra.

Cảm ơn những ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ hai nước, Đại sứ Lianys Torres Rivera nhấn mạnh, quan hệ Cuba-Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, nhất là trên lĩnh vực chính trị. Cuba mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá rất cao sự chia sẻ rất thẳng thắn của Việt Nam về những kinh nghiệm trong quá trình đổi mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục