Chủ tịch QH dự Hội nghị các nhà đầu tư tại Nghệ An

Chủ tịch QH nhấn mạnh, cán bộ, nhân dân Nghệ An phải đặt quyết tâm vươn tới những bứt phá mang tính lịch sử thực hiện các chỉ tiêu KT-XH.
Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Thìn 2012, ngày 5/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Đây là lần thứ 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương và Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam đồng phối hợp tổ chức hội nghị ý nghĩa này. Cũng từ đây, nhiều dự án đã được ký cam kết đầu tư, mở ra những triển vọng hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cả nước với vùng quê giàu truyền thống cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hội nghị lần này thu hút gần 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư gồm những tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của cả nước tham dự với quyết tâm mạnh mẽ trong việc tận dụng thời cơ, tăng cường đầu tư mới, đầu tư mở rộng vào các công trình, dự án tại Nghệ An.

Hoan nghênh các doanh nghiệp tới đầu tư vào tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Đảng, Nhà nước đã xác định Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và coi đây là giai đoạn có tầm quan trọng đặc biệt, tạo cơ sở, nền tảng để phấn đấu đến 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đó, mỗi đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới tư duy theo hướng phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Song song với đó, cần tích cực cải cách cơ chế quản lý, nền hành chính quốc gia nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực dồi dào trong mọi tầng lớp dân cư; tạo sức bật cho tốc độ phát triển. Nhiệm vụ này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước mà ngay cả tầng lớp doanh nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Hội nghị, đem lại những thỏa thuận đầu tư hiệu quả cao vì lợi ích không chỉ của tỉnh Nghệ An mà còn cả khu vực, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Nghệ An là địa phương có rất nhiều lợi thế, tiềm năng đầu tư, phát triển như dân cư đông, vừa có tài nguyên rừng, vừa có cửa biển quốc tế; vừa có trung du, vừa có đồng bằng với vị trí địa lý trọng yếu, rất thuận lợi cho phát triển giao thông, giao thương với các vùng miền trong cả nước và quốc tế. Người dân Nghệ An có truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang với đội ngũ trí thức trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong giai đoạn này, cán bộ, nhân dân Nghệ An phải đặt quyết tâm vươn tới những bứt phá mang tính lịch sử trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần đặc biệt coi trọng cải cách bộ máy hành chính năng động hiệu quả; xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh; rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh lồng ghép với quy hoạch vùng và phù hợp với tổng thể quy hoạch phát triển của cả nước. Nghệ An cũng cần tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, trước hết là hạ tầng giao thông, thủy lợi, vùng biên giới; nâng cấp các công trình đô thị, nông thôn, cảng biển, sân bay để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc, kể từ hội nghị lần đầu tiên (năm 2009), đến nay đã có hơn 30 thỏa thuận đầu tư tổng trị giá gần 40 ngàn tỷ đồng được ký kết và triển khai thực hiện đúng tiến độ; trong đó, nhiều dự án an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Tiêu biểu như: dự án Nhà máy sản xuất bao bì Sabeco trị giá 700 tỷ đồng; dự án bia Sài Gòn - Sông Lam 1.500 tỷ đồng với sản lượng 100 triệu lít/năm; Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ An 800 tỷ đồng; dự án nuôi chế biến sữa TH 350 triệu USD; dự án gạch không nung Đông Hồi 1.000 tỷ đồng…

Năm 2011, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và đất nước gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An vẫn đạt 10,38%; thu ngân sách đạt gần 7000 tỷ đồng (cao nhất khu vực Bắc Trung bộ); sản lượng lương thực đạt 1,2 triệu tấn (cao nhất từ trước tới nay); xuất khẩu hàng hóa đạt 230 triệu USD.

Hiện nay, Nghệ An đang và sẽ triển khai một số dự án lớn như: xây dựng Cảng biển nước sâu Cửa Lò, Cảng chuyên dụng Đông Hồi, Nhà máy sản xuất thép Kobelco, Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2.400MW; tiếp tục mở rộng dự án TH TrueMilk trở thành dự án lớn nhất khu vực Châu Á trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến sữa; xây dựng khu cửa khẩu Thanh Thủy và cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy…, phấn đấu đến 2015, Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao giải phóng dân tộc, gìn giữ giang sơn gấm vóc của Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ của người; dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục