Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị Nữ nghị sỹ lần thứ 21

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam từ trước tới nay.
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị Nữ nghị sỹ lần thứ 21 ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 28/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia-Mỹ Đình, Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã diễn ra Hội nghị Nữ nghị sỹ lần thứ 21, với sự tham dự của đông đảo các nữ nghị sỹ đến từ nghị viện các nước thành viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội nghị Nữ nghị sỹ lần thứ 21 chủ trì Hội nghị.

Tham dự khai mạc có Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong.

Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị Nữ nghị sỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề thảo luận về 20 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh. Các cam kết về bình đẳng, hòa bình và phát triển với 12 mục tiêu chiến lược nhằm tăng cường quyền năng và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn cầu.

Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh đã phản ánh khá đầy đủ các mối quan tâm của phụ nữ và những cam kết đối với phụ nữ. Hội nghị này sẽ là cơ hội để đánh giá 20 năm thực hiện các cam kết, vai trò của nghị viện trong việc hiện thực hóa các cam kết, thể chế hóa trong pháp luật quốc gia, tạo cơ chế giám sát hiệu quả và phân bổ nguồn lực để thực hiện.

Việc thảo luận càng có ý nghĩa hơn khi gắn với chủ đề chung của Đại hội đồng đó là “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” để đề xuất các kiến nghị, cũng như xây dựng các mục tiêu trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam từ trước tới nay. Hiến pháp Việt Nam và Luật bình đẳng giới đã ghi nhận quyền bình đẳng về mọi mặt của công dân nam và nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia trong Quốc hội Việt Nam tại 4 nhiệm kỳ gần đây đều đạt khoảng 25%. Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp bình đẳng giới của Việt Nam cũng như mục tiêu bình đẳng giới của Liên minh Nghị viện Thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ trao đổi được nhiều thông tin và đưa ra được các đề xuất, sáng kiến nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy bình đẳng giới ở mỗi quốc gia nói riêng, cũng như trên toàn thế giới nói chung.

Kể từ khi chính thức trở thành thành viên của Liên minh Nghị viện Thế giới (tháng 4/1979), Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực, có trách nhiệm và đã có những đóng góp hiệu quả đối với hoạt động của Liên minh Nghị viện Thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng rằng, Hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào các nghị quyết của Đại hội đồng, đảm bảo các nghị quyết được thông qua đều đã được xem xét qua lăng kính giới, phản ánh được tiếng nói của các nữ nghị sỹ.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội để các nữ nghị sỹ đoàn kết, chia sẻ, tăng cường sự hợp tác. Đây cũng là cơ chế hợp lý để các nữ nghị sỹ trình bày quan điểm về những vấn đề liên quan đến Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị Nữ nghị sỹ lần thứ 21 ảnh 2Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Mong muốn các nữ nghị sỹ đưa ra những tiếng nói của mình, Chủ tịch Saber Chowdhury cho rằng, là những nữ nghị sỹ, dù ở nước mình hay ở diễn đàn quốc tế đều có trách nhiệm góp phần đưa ra những quyết định để giải quyết vấn đề đang nổi cộm trên thế giới. Liên minh Nghị viện Thế giới cam kết thực hiện những nội dung chương trình nghị sự này. Hội nghị còn đề cập các chính sách bình đẳng giới. Đây là công cuộc mà tất cả các nghị sỹ phải triển khai.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo về các cuộc thảo luận của Ủy ban Điều phối tại phiên họp vào ngày 16/10/2014, tại Geneva bầu một đại diện dự bị khu vực cho Nhóm châu Á-Thái Bình Dương (vào cuối tháng 3/2018), một thành viên thay thế cho nhóm châu Phi (cuối tháng 3/2018) và một thành viên dự bị cho nhóm Arab (cuối tháng 3/2016) vào các vị trí còn thiếu các đóng góp cho hoạt động của Đại hội đồng IPU-132 hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập hội nữ nghị sỹ thảo luận chuyên đề về Bắc Kinh+20…

Ngay sau lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong để thống nhất chương trình làm việc của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU132)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục