Bản tin 60s: Chùa Ba Vàng tạm dừng các khóa tu mùa hè
Ngày 21/6, trên website của chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo về việc tạm hoãn tổ chức các khoá tu mùa hè trong năm 2024.
Ngày 21/6, trên website của chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo về việc tạm hoãn tổ chức các khoá tu mùa hè trong năm 2024.
Ngày 22/6, Công an quận Hà Đông (Thành phố Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Thái Văn Quang (24 tuổi, ở xã Tân Triều, Thanh Trì) để điều tra liên quan vụ 9 ô tô bị đập vỡ cửa kính tại khu đô thị Văn Quán
Ngày 19/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các khóa tu mùa hè 2024, gửi tới các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.
Những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) với những hình ảnh được cho là bị "vong nhập."
Tối 18/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 mẹ con tử vong.
Sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm.
Tại hội nghị phòng chống ma túy qua đường hàng không, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Hoàng Mai đã lý giải về quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không xách hơn 10 kg ma túy.
Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải chịu kỷ luật cảnh cáo vì những sai phạm xảy ra tại Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).
Sự việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh tổ chức chiêm bái “Xá lợi tóc Đức Phật” không báo cáo đã gây mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, suy giảm uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh với mục đích hoạt động tôn giáo ở nước ngoài nhưng không thông qua Giáo hội để đề nghị với cơ quan nhà nước là vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Ngày 5/1, mẹ của bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch Công ty Việt Á) được triệu tập đến tòa để làm rõ số tiền 142 tỷ đồng mà bà này đang đứng tên trong 52 sổ tiết kiệm.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá đây là vụ Chùa Ba Vàng rước "xá lợi tóc Phật" là việc vi phạm cần phải được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội.
UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian qua, một số hoạt động của chùa Ba Vàng gây phức tạp dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn
Liên quan tới đại án Việt Á, trong số các bị can bị truy tố về tội “Nhận hối lộ,” ông Nguyễn Thanh Long là người nhận nhiều nhất, khi đã “đút túi” 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỷ đồng.
Ngoài việc tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là "xá lợi tóc của Đức Phật," chùa Ba Vàng có nhiều hoạt động trước đó gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Chùa Ba Vàng và Đại đức Trụ trì phải gỡ bỏ ngay tất cả giới thiệu về “xá lợi tóc Đức Phật” trên các trang thông tin của chùa, của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.
Việc chiêm bái "xá lợi tóc Đức Phật" tự chuyển động tại chùa Ba Vàng nằm trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 27/12.
Thực hư câu chuyện về xá lợi tóc của Đức Phật hơn 2.600 năm vẫn còn nguyên vẹn và tự chuyển động, đang được trưng bày tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), hiện đang được tìm hiểu và làm rõ.
Viện Kiểm sát đề nghị Tòa đưa ra hình phạt với Phan Quốc Việt gồm 15 năm tù về hành vi lợi dụng chức vụ và từ 10-11 năm tù cho hành vi vi phạm đấu thầu, tổng hợp hình phạt từ 25-26 năm tù.