Chùa Phổ Minh không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có mối liên hệ mật thiết với Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, đưa chùa thành trung tâm tôn giáo lớn của nước Đại Việt.
Trống đồng Tiên Nội I, trống đồng Kính Hoa II, thạp đồng Văn hóa Đông Sơn, thạp đồng Kính Hoa... nằm trong danh sách 27 Bảo vật Quốc gia được công nhận tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30/1/2023.
Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan được tổ chức thể hiện sự tương đồng trong văn hóa, sinh hoạt tôn giáo giữa các nước trong khu vực, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng Đại lễ Vesak lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam là một sự kiện tôn giáo và văn hóa không chỉ của các Phật tử mà là của chung nhân dân thế giới.
Việc tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền là dịp để người dân các nước Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan-Việt Nam thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, thống nhất bên nhau.
Bộ tem gồm 2 mẫu giới thiệu Tháp Sanchi của Ấn Độ và Chùa Phổ Minh của Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối màu chặt chẽ, tạo nên bức tranh sống động về kiến trúc 2 nước.
Bộ tem “Tem phát hành chung: Việt Nam-Ấn Độ” gồm hai mẫu với chủ đề “Kiến trúc cổ” giới thiệu kiến trúc Chùa Phổ Minh (Việt Nam) và Tháp Sanchi (Ấn Độ).
Sáng ngày 1/3, tại Khu di tích Đền Trần (Nam Định), nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ trong Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi 2015 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương.