Sáng 19/8, tại Hà Nội, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.
Sáng 19/8, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, cùng Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đến thăm chùa Trấn Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Ethiopia và Phu nhân về chùa Trấn Quốc - ngôi chùa lâu đời nhất ở Thăng Long-Hà Nội, trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long thờ Lý, Trần.
Địa điểm được hai Thủ tướng và hai Phu nhân chọn dùng bữa sáng, thưởng thức càphê là quán càphê Laika ở đường Thanh Niên - con đường đẹp và thơ mộng bậc nhất ở Hà Nội.
Ngày 29/1 (mùng 1 Tết Ất Tỵ), nhiều người dân Thủ đô Hà Nội nô nức đến các đình, chùa để cầu mong hạnh phúc, bình an đến với gia đình trong dịp Năm mới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến mong muốn thời gian tới, thành phố luôn có sự đồng hành các Hòa thượng, Đại đức, tăng, ni, cư sỹ, phật tử để Hà Nội tiếp tục phát triển.
Chùa Hà mặc dù không hề thờ bất cứ nhân vật nào có điển tích liên quan đến tình yêu, nhưng kỳ lạ thay nơi đây lại trở thành chốn cầu duyên, đặc biệt thu hút các bạn trẻ.
Thấy có nhiều du khách đi lễ chùa sơ hở trong việc bảo quản tài sản (để điện thoại trong túi xách, túi đeo hoặc túi áo khoác ngoài), nên Dũng nảy sinh ý định trộm cắp và thực hiện trót lọt 9 vụ.
Chùa Trấn Quốc, Hà Nội được xây dựng từ thế kỷ thứ 6, thời Tiền Lý, là một những ngôi chùa cổ, đẹp nổi tiếng thế giới, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1962.
Những ngày đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch, du khách đến các đền, chùa ở Hà Nội không đông như trước khi có dịch nhưng tình trạng "chặt chém" người gửi xe vẫn tiếp diễn, khiến người dân bức xúc.
Đại sứ Israel Nadav Eshcar vừa ra mắt video ca nhạc "Ngày Tết quê em" để gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân Việt Nam. MV có nhiều hình ảnh tràn ngập sắc Xuân Hà Nội.
Hàng quán đóng cửa, đường phố thưa người qua, đặc biệt những điểm du lịch, di tích vốn đông du khách giờ cũng cửa đóng then cài. Hành động này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Vốn được xem là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long xưa và nay, chùa Trấn Quốc từ lâu đã là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Vốn được xem là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long xưa và nay, chùa Trấn Quốc từ lâu đã là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Với những giá trị về lịch sử và kiến trúc, chùa Trấn Quốc nổi tiếng là chốn cửa Phật linh thiêng, là điểm thu hút rất nhiều tín đồ Phật tử và khách tham quan, du lịch trong ngoài Việt Nam.
Chùa cổ Trấn Quốc ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam, được trang web chuyên về du lịch wanderlust.co.uk của Anh bầu chọn là một trong 10 ngôi chùa đẹp nhất trên thế giới.