Chúc mừng cộng đồng người Chăm nhân dịp Năm mới của người Hồi giáo

Đại lễ Raya Idil Adha đánh dấu thời điểm kết thúc năm cũ, bước vào năm mới theo lịch Hồi giáo - là một lễ trọng truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, văn hóa của cộng đồng người Hồi giáo.
Chúc mừng cộng đồng người Chăm nhân dịp Năm mới của người Hồi giáo ảnh 1Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh Chăm có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 27/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân Đại lễ Raya Idil Adha (Tết đón Năm mới) Hồi lịch 1444-Dương lịch năm 2023 của người Hồi giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp mặt, chúc mừng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, 21 Thánh đường, Tiểu Thánh đường và khu vực Hồi giáo và trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Chăm trên địa bàn.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng phát huy tinh thần đạo hạnh của Nabi Muhammad với giáo lý “Chân-Thiện-Mỹ,” Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo thành phố cùng với Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường, Khu vực Hồi giáo đã hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đồng bào Hồi giáo nâng cao lòng tự hào dân tộc, luôn kề vai, sát cánh cùng đồng bào các dân tộc thành phố vượt qua khó khăn, thử thách; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận tổ chức, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân thành phố nói chung, của đồng bào Hồi giáo nói riêng; thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững an ninh chính trị của thành phố.

Bà Trần Kim Yến bày tỏ vui mừng nhận thấy cùng với sự phát triển chung của thành phố, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp cùng sự nỗ lực của đồng bào Hồi giáo thành phố; đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng Hồi giáo, đặc biệt là những gia đình khó khăn đã có nhiều chuyển biến tích cực; trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; ngày càng có nhiều người thành đạt trên tất cả lĩnh vực trong xã hội, góp phần vào thành tựu chung của thành phố.

[Chúc mừng đại diện cộng đồng Hồi giáo nhân tháng lễ Ramadan 2023]

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo, Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường và khu vực Hồi giáo sẽ tiếp tục quan tâm, vận động đồng bào theo đạo Hồi nâng cao nhận thức về sự hội nhập, phát triển của đất nước.

Chúc mừng cộng đồng người Chăm nhân dịp Năm mới của người Hồi giáo ảnh 2Ông Machdares Samael, Quyền Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ ý nghĩa đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1444-Dương lịch 2023. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đồng bào theo đạo Hồi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, vận động từng thành viên trong gia đình luôn quan tâm đến công tác giáo dục, học nghề; giữ gìn, phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, tôn giáo mình để góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.”

Chia sẻ về ý nghĩa Đại lễ Raya Idil Adha, ông Machdares Samael, quyền Trưởng ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đại lễ đánh dấu thời điểm kết thúc năm cũ, bước vào năm mới theo lịch Hồi giáo và là một lễ trọng truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, văn hóa của cộng đồng người Hồi giáo.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Chăm tại thành phố, ông Machdares Samael khẳng định cộng đồng Hồi giáo Islam luôn đồng hành cùng nhân dân cả nước trong khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng các phần quà có tổng trị giá 104 triệu đồng đến Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố, 20 Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường và khu vực Hồi giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng “Chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” Báo Người Lao động trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 112 triệu đồng để tặng 112 học sinh, sinh viên người Chăm thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nhằm động viên các em nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống./.

Chúc mừng cộng đồng người Chăm nhân dịp Năm mới của người Hồi giáo ảnh 3Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà chúc mừng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục