Gần 200 tài liệu, hiện vật đã được trưng bày để giới thiệu tiểu sử, quê hương, gia đình, đường đến với cách mạng của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười.
Gần 1.000 cán bộ ngoại giao, lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba và đại diện quần chúng địa phương đã tham dự lễ míttinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 3/2, tại thủ đô Buenos Aires, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015).
ĐSQ Việt Nam tại Singapore và cộng đồng người Việt tại Quốc đảo Sư tử đã tổ chức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các tờ báo lớn của Lào ngày 3/2 đều đưa đậm nét về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo đảng, nhà nước các nước đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều năm qua, chi bộ Đảng tại thành phố Voronezh, Liên bang Nga đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng vai trò gắn kết cộng đồng người Việt tại địa phương.
“Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt được yêu cầu đề ra. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.”
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, lại được toàn dân ủng hộ, nhất định Đảng sẽ vững tay chèo, đưa dân tộc đến đích cuối cùng: xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Chương trình nghệ thuật ''Đảng và mùa Xuân'' với quy mô lớn, tổ chức công phu, chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng đã diễn ra tại ba điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Kon Tum.
Trả lời phỏng vấn TTXVN, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải nhấn mạnh mọi nỗ lực của các cấp đảng, chính quyền thành phố đều nhằm chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thực tiễn 85 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đây là ba điều mấu chốt mãi mãi được chú trọng thực hiện trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong nỗ lực tự đổi mới, tự phát triển của Đảng với sự hỗ trợ đầy tin cậy của nhân dân.
Đảng xác định quan điểm chỉ đạo: “Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác.”