Một loạt các nước Nga, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU đều đã lên tiếng kêu gọi Palestine và Israel nỗ lực hết sức nhằm tránh leo thang căng thẳng liên quan các vụ bạo lực tại Jerusalem và Bờ Tây.
Các phe phái tại Palestine đã nhất trí về việc tổ chức bầu cử Quốc hội trước, sau đó tới bầu cử Tổng thống và Hội đồng quốc gia Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) trong vòng 3 tháng sau đó.
Nghị sỹ Rashida Tlaib và Ilhan Omar, hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ và là thành viên của đảng Dân chủ, đã bị cấm nhập cảnh vào Israel.
OIC ra tuyên bố lên án quyết định năm 2018 của Washington chuyển trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem và công nhận thành phố đang tranh chấp này là thủ đô của Israel.
Chính quyền Palestine (PA) ngày 15/5 đã chính thức đệ trình hồ sơ kiện Mỹ lên Tòa án Công lý quốc tế về việc Washington chuyển đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.
Về vấn đề Jerusalem, Giáo hoàng Francis và Quốc vương Maroc Mohammed VI tuyên bố Jerusalem là di sản chung của nhân loại, đồng thời khẳng định đặc tính đa tôn giáo...
Bộ Ngoại giao Iran ên tiếng kêu gọi người dân Palestine kiên định trong cuộc chiến chống lại những động thái ủng hộ Israel của Tổng Mỹ Donald Trump trong vấn đề Jerusalem và Cao nguyên Golan.
Tổng thư ký AL cảnh báo việc một số quốc gia chuyển đại sứ quán tới Jerusalem có thể coi là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế vốn quy định rằng thành phố này là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Israel đã đóng cửa một trung tâm văn hóa Pháp tại Jerusalem với lý do cơ sở này chuẩn bị tổ chức một sự kiện có liên quan tới một hiệp hội được Chính quyền Palestine ủng hộ.
Tòa sơ thẩm Jerusalem ngày 17/3 đã phán quyết tạm thời đóng Golden Gate (Cổng Vàng) tại khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà người Israel gọi là Núi Đền (Temple Mount) ở thánh địa Jerusalem.
Tuyên bố về việc mở văn phòng được Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini đưa ra nhân chuyến thăm Israel được cho là đi ngược lại với chinh sách của EU.
Giới chức Mỹ thông báo Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) đã ngừng tất cả hoạt động hỗ trợ dành cho người Palestine tại vùng Bờ Tây và Dải Gaza.
Tiến sỹ Mishaal bin Fahm Al-Salami - Chủ tịch Nghị viện Arab - đã lên tiếng kêu gọi Cộng hòa Séc không chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.
Liên đoàn Arab (AL) ngày 18/12 thông qua một nghị quyết kêu gọi Australia và Brazil tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan quy chế đối với thành phố Jerusalem.
Ngoại trưởng Bahrain đã bảo vệ quyết định của Australia về việc chính thức công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, còn Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad chỉ trích quyết định này.
Viện trưởng Viện nghiên cứu Indonesia của Australia, cảnh báo rằng việc Australia công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel có thể gây tổn hại quan hệ với Indonesia.
Indonesia đã cảnh báo có thể xem xét đình chỉ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà nước này vừa ký với Australia để phản đối quan điểm này của Canberra trong vấn đề Jerusalem.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Israel cho biết "những lời đe dọa khủng bố" được gửi đến đội tuyển Argentina là lý do khiến liên đoàn bóng đá nước này phải hủy trận đấu giao hữu với Israel.
Cộng hòa Séc đã mở lại lãnh sự quán danh dự tại Jerusalem, sau khi Tổng thống nước này Milos Zeman bày tỏ mong muốn chuyển Đại sứ quán Séc từ Tel Aviv tới Jerusalem.
Đại diện cấp cao EU Federica Mogherini tuyên bố các nước thành viên EU đã đồng thuận trên các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran và cuộc xung đột Israel-Palestine.
Ngày 23/5, Liên đoàn Arab (AL) tuyên bố tổ chức này sẽ không hợp tác với Guatemala ở mọi cấp, vì quốc gia Trung Mỹ quyết định chuyển đại sứ quán ở Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.