Hoàng Chi Phong bị Tòa án Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tuyên án 13,5 tháng tù giam liên quan đến vụ bạo loạn bao vây trụ sở cảnh sát hồi tháng 6/2019.
Trung Quốc sẽ đình chỉ 1 thỏa thuận hợp tác pháp lý giữa Đặc khu Hành chính Hong Kong và Mỹ, nhằm đáp trả việc Washington chấm dứt một số thỏa thuận song phương với đặc khu này.
Các thỏa thuận bao gồm các vấn đề dẫn độ tội phạm trốn chạy, bàn giao đối tượng bị kết án, cũng như miễn thuế qua lại đối với lợi nhuận thu được từ hoạt động vận chuyển quốc tế của các tàu.
Theo hãng tin Reuters, việc Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt những ưu đãi thương mại của Hong Kong có thể sẽ là "con dao hai lưỡi" đối với Mỹ.
Trong bài viết đăng tải trên trang Interpreter, nhà nghiên cứu kinh tế-chính trị Imogen T.Liu cho rằng ổn định chính trị ở Hong Kong là rất cần thiết đối với Bắc Kinh về mặt kinh tế.
Tuyên bố nêu rõ Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan của Mỹ.
Tổng thống Mỹ nêu rõ Hong Kong giờ đây sẽ được Mỹ đối xử như đối với Trung Quốc đại lục, theo đó "không có đặc quyền, không được đối xứ đặc biệt về kinh tế và không có xuất khẩu công nghệ nhạy cảm."
Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ xung quanh Luật An ninh Quốc gia tại Hong Kong chắc chắn sẽ có tác động nhất định đến đặc khu này và làm ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả các bên liên quan.
Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, các vấn đề liên quan đến Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam mong muốn tình hình Hong Kong được ổn định và phát triển thịnh vượng.
Các công bố có liên quan Luật bảo vệ an ninh quốc gia được Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ký tên, đồng thời được đăng tải trên công báo chính phủ vào tối 30/6.
Ngày 30/6, “Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc)” chính thức có hiệu lực với tổng cộng có 66 Điều, chia làm 6 chương.
Luật An ninh mới áp dụng cho Hong Kong của Bắc Kinh dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 30/6, một ngày trước lễ kỷ niệm Anh trả lại Hong Kong cho Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết "Chúng tôi xem tình hình Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và hối thúc các thế lực bên ngoài không can thiệp vào quan hệ giữa chính quyền trung ương và Hong Kong."
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nêu rõ chính quyền Hong Kong sẽ hợp tác trong việc soạn thảo dự luật liên quan, cải thiện năng lực thực thi pháp luật, cũng như nâng cao nhận thức về an ninh quốc gia.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nhấn mạnh, quy chế thương mại đặc biệt được trao cho Hong Kong đã được toàn bộ các nước thành viên WTO công nhận và không đơn thuần phụ thuộc vào Mỹ.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết luật an ninh Hong Kong được xây dựng để "duy trì vững chắc chính sách 'một nước, hai chế độ' cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong."
Người phát ngôn Chính quyền Hong Kong nêu rõ các hành vi biểu tình bạo lực chứng tỏ tính cần thiết và cấp bách của việc ban hành luật an ninh quốc gia mới.
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết việc thay đổi và điều động nhân sự lần này là để tập trung cho mục tiêu cải thiện các vấn đề kinh tế dân sinh sau đại dịch COVID-19.
Đêm 31/3 và rạng sáng 1/4 đã xảy ra các vụ đánh bom xăng tại trụ sở chính Đồn cảnh sát Tân Giới Bắc khu vực Taipo, sân vui chơi thể thao cảnh sát Prince Edward và ga Đông Mong Kok của Hong Kong.
Vào khoảng 2 giờ sáng 1/4, Trụ sở chính Đồn cảnh sát Tân Giới Bắc khu vực Taipo bị ném 3 quả bom xăng. Cảnh sát đã phong tỏa lối ra vào, bãi đỗ xe và sân bãi ngoài trụ sở để tiến hành điều tra.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc thiếu một môi trường hài hòa và ổn định, thì người dân làm sao có thể sống trong hòa bình và yêu thích công việc của mình.
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong nói rằng năm 2019 đã xảy ra những thách thức chưa từng thấy đối với Hong Kong, và bà sẽ "lắng nghe một cách khiêm tốn" để giúp chấm dứt các cuộc biểu tình.
Lượng vận tải hành khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến du lịch đến Hong Kong sụt giảm mạnh, đặc biệt là lượng vận tải hành khách đến và đi từ Trung Quốc đại lục và Đông Nam Á.
Trong chuyến công tác 4 ngày tại Bắc Kinh, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga dự định sẽ thảo luận về tình hình chính trị và kinh tế của Đặc khu hành chính Hong Kong với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tiết lộ nhiều quan chức đầu ngành của Hong Kong sẽ tiến hành Facebook Live trong lĩnh vực chính sách của mình tạo cơ hội để người dân trực tiếp đưa ra ý kiến với quan chức.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các thị trường tư nhân dự đoán tăng trưởng kinh tế Hong Kong nằm ở khoảng -2,1% đến 0,7%, còn dự báo của Chính quyền Khu Hành chính này là -1,3%.
Cảnh sát Hong Kong xác nhận sẽ đưa ra cách tiếp cận "mang tính nhân văn" đối với những vụ việc nhỏ lẻ nhưng cảnh báo biện pháp cương quyết sẽ được đưa ra để đối phó với các hành động bạo lực hơn.