Phiên giao dịch 17/7, chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tăng 26,26 điểm, tương đương 0,83%, đóng cửa ở mức 3.202,03 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 6/9/2021.
Giai đoạn cuối năm 2024 cũng chưa có nhiều người có thể dự đoán rằng robot sẽ trở thành ngôi sao bất ngờ trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào đầu năm 2025.
Chỉ số Kospi giảm 36,10 điểm (1,44%) xuống 2.464 điểm, sau khi giảm 2,3%, trong khi giá cổ phiếu của Samsung Electronics, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đóng cửa giảm 0,93%, sau khi giảm hơn 3% trước đó.
Kỳ vọng về tăng trưởng giá cổ phiếu đã giảm mạnh, với số dư cho vay ký quỹ giảm xuống còn gần 17.000 tỷ won (khoảng 11,9 tỷ USD), mức thấp nhất được ghi nhận trong năm nay.
Chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI của Hàn Quốc đã để tuột khỏi mốc 2.500 điểm lần đầu tiên trong ba tháng, tỷ giá giữa đồng won và USD cũng vượt 1.400 won/USD lần đầu tiên trong hai năm.
Chứng khoán Hàn Quốc giảm nhẹ hơn các thị trường nêu trên trong sáng 7/8, với chỉ số Kospi tại Seoul giảm 0,16% (4,23 điểm) xuống 2.598,57 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên.
Tính đến cuối tháng Sáu, lượng cổ phiếu Hàn Quốc niêm yết tích lũy các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trị giá khoảng 691.700 tỷ won, tương đương 26,9% tổng vốn hóa thị trường.
Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu làn sóng tăng tại châu Á trong phiên này, với các chỉ số chính đều đi lên nhờ nhóm cổ phiếu của các công ty công nghệ tăng giá.
Trên KRX, từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán lượng cổ phiếu của Samsung Electronics trị giá 5.100 tỷ won và cổ phiếu LG Energy Solution trị giá 2.900 tỷ won.
Số liệu của KRX cho thấy, trừ tháng Tư khi người nước ngoài mua ròng 82,9 tỷ won cổ phiếu từ thị trường chứng khoán trong nước, còn lại họ đã bán ròng trong suốt 7 tháng của năm 2021.
Chứng khoán Trung Quốc thể hiện rõ xu hướng phân hóa của thị trường khu vực trong phiên giao dịch chiều 25/11 khi chỉ số Hang Seng tăng trong khi chỉ số Shanghai Composite lại giảm mạnh.
Giới phân tích tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng cuộc đàm phán sẽ tiến gần hơn tới một giải pháp cho cuộc thương chiến kéo dài suốt hơn một năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chứng khoán châu Á nối tiếp đà tăng giá trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung cũng như khả năng Mỹ không tăng lãi suất trong thời gian tới.
Các chỉ số chứng khoán châu Á biến động trái chiều nhau, trong đó, chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh tới 1,5% sau khi Triều Tiên tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân.