Chứng khoán khởi sắc nhưng vẫn chờ Dow Jones

Tuần qua, thị trường chứng khoán đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ. Niềm tin về một xu thế tăng điểm mới của phần lớn các thành viên tham gia thị trường đã kéo chỉ số HaSTC-Index vượt lên trên mốc xuất phát của năm 2009 và VN-Index cũng đang tiến gần kịp với xuất phát điểm của mình.

Tuần qua, thị trường chứng khoán đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ. Niềm tin về một xu thế tăng điểm mới của phần lớn các thành viên tham gia thị trường đã kéo chỉ số HaSTC-Index vượt lên trên mốc xuất phát của năm 2009 và VN-Index cũng đang tiến gần kịp với xuất phát điểm của mình.

Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau hai phiên đầu tuần giảm tới 6,74 điểm, thì ba phiên cuối tuần lấy lại đà hồi phục, khiến VN-Index tăng tổng cộng 22,87 điểm/tuần, kéo chỉ số này về trụ tại mốc 310,28 điểm.

Cả tuần, tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 135 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 27 triệu chứng khoán/phiên. Tổng giá trị giao dịch là 2.861,902 tỷ đồng, bình quân 572,380 tỷ đồng/phiên.

Giao dịch trên sàn Hà Nội (HaSTC) cũng khởi sắc với khối lượng chứng khoán trao tay lên tới 70,94 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 1.424,113 tỷ đồng. Chỉ giảm nhẹ trong phiên ngày thứ hai, bốn phiên còn lại HaSTC-Index liên tiếp ghi thêm điểm cho mình, tổng cộng tăng 10,286 điểm/tuần tạm thời dừng tại ngưỡng 108,85 điểm.

Một điểm đáng chú ý là trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, hoạt động giao dịch của hai sàn HOSE và HaSTC tăng trưởng đột biến. Tại HOSE, số lệnh đặt mua trong phiên là 27.402 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 89,861 triệu chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 45,43%.

Mặt khác, tổng số lệnh đặt bán phiên này là 17.707 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 43,247 triệu đơn vị, giảm 5,14% so với phiên trước. Chênh lệch khối lượng chào mua và chào bán lên tới 46,613 triệu chứng khoán, trong khi đó hiệu số mua và bán của phiên giao dịch trước là 16,197 triệu chứng khoán.

Tuần trước dòng tiền lớn đã đổ vào thị trường tuy nhiên vẫn mang nhiều yếu tố thận trọng và thăm dò, sang đến tuần này giới đầu tư tỏ ra quá lạc quan, họ tiếp tục thổi "cơn lốc tiền mặt" cuốn trôi nguồn cung.

Một số nhà đầu tư dự đoán rằng tuần này các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thoái vốn nhưng diễn biến đã trái ngược. Thoạt đầu, quan sát khối lượng giao dịch thì rõ ràng trong cả tuần họ đã thực hiện bán ròng, song nếu xét về giá trị khớp lệnh, chênh lệch mua trừ bán vẫn đạt trên 70 tỷ đồng. Động thái này cho thấy các nhà đầu tư ngoại đang đảo danh mục đầu tư, bán ra các cổ phiếu thị giá thấp và tập trung mua vào nhóm cổ phiếu thị giá cao.

Trong thời điểm hiện tại, diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những nét khá tương đồng với thị trường chứng khoán Mỹ, mà đặc biệt là chỉ số Dow Jones đang có ảnh hưởng tới VN-Index và HaSTC-Index.

Hiện giờ, tình hình kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu khả quan trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ… Song tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng, tiếp đó là doanh số bán ôtô trong 3 tháng đầu năm của các hãng vẫn giảm.

Theo tư vấn của một số chuyên gia, nhiều khả năng Dow Jones sẽ phải đối mặt với mức kháng cự 8.400 điểm, theo đó mức kháng cự của VN-Index và HaSTC-Index gần nhất là 323 điểm và 111 điểm.

Sang tuần, nếu hai ngưỡng cản trên bị phá vỡ thì nhà đầu tư có thế hướng tới mốc xa hơn của VN-Index là 370 điểm và HaSTC-Index là 125 điểm./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục