Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 2 - năm 2024 vinh danh 79 tác phẩm xuất sắc, trong đó Thông tấn xã Việt Nam có 4 tác phẩm đoạt giải.
Các đại biểu cho rằng không khí kỳ họp rất sôi nổi, dân chủ, có nhiều điểm mới, thể hiện sự linh hoạt, trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát, quyết sách các vấn đề quan trọng của đất nước.
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội; khẳng định vai trò của Quốc hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, luôn đồng hành cùng Nhân dân.
Hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là nhiệm vụ quan trọng luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm quán triệt chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.
Sáng 17/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình Giám sát của Quốc hội năm 2024 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.
Hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 11 này theo hình trực tiếp tại điểm cầu Nhà Quốc hội, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu và kết nối trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023...
Chương trình giám sát 2024 với nhiều nội dung tiếp tục đổi mới, cải tiến sẽ là cơ sở quan trọng để sửa đổi các quy định pháp luật về hoạt động giám sát nói riêng cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật
Theo Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, giám sát phải đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh khâu tổ chức thực hiện góp phần xây dựng đất nước.
Chiều 25/7, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 với tỷ lệ 95,19% đại biểu có mặt (478 đại biểu) tán thành.
Bên lề phiên họp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ về hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải được lựa chọn một cách phù hợp, đảm bảo tính khả thi.
Nhiều đại biểu cho rằng quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác là phù hợp với thực tiễn.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, sáng 10/6, với 92,15% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.
Sáng 10/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ...
Sáng 3/6, các đại biểu Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về triển khai Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.