Giải Diên Hồng lần thứ 2: Thông tấn xã Việt Nam giành 4 giải thưởng

Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 2 - năm 2024 vinh danh 79 tác phẩm xuất sắc, trong đó Thông tấn xã Việt Nam có 4 tác phẩm đoạt giải.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Giải A. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Giải A. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tối 5/1, Lễ trao Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Hai-năm 2024 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2024).

Thông tấn xã Việt Nam vinh dự giành 4 giải thưởng ở các thể loại: Báo in, Truyền hình và Ảnh báo chí.

Dấu ấn TTXVN tại Giải Diên Hồng

Ở thể loại Truyền hình, tác phẩm “Đồng hành, trách nhiệm xây dựng đạo luật khơi thông nguồn lực đất đai” của nhóm tác giả Phạm Thị Hồng Thanh, Mai Đăng Quang, Hoàng Phương Thảo, Truyền hình Thông tấn giành Giải B.

Phóng sự nhìn lại suốt chặng đường 2 năm xây dựng, hoàn thiện, bổ sung Luật Đất đai (sửa đổi) - dự án luật đồ sộ, phức tạp, là nhiệm vụ lập pháp quan trọng của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Việc sửa đổi luật đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân.

vna-potal-le-trao-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-giai-dien-hong-lan-thu-hai-214231639-7165430-4051.jpeg
Ban tổ chức trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phóng sự được xây dựng công phu, sinh động, ghi nhận câu chuyện thực tế của nhiều địa phương, người dân, doanh nghiệp... trên khắp cả nước cùng sự góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm trong việc xây dựng một đạo luật khơi thông nguồn lực đất đai.

Ở thể loại Báo in, loạt bài 5 kỳ: “Hậu kiểm giám sát - Thước đo quyền lực của đại biểu dân cử” của nhóm tác giả Ngô Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Cúc, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội giành Giải C.

Theo nhà báo Ngô Thị Kim Anh, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và Nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Nhằm tìm hiểu sâu hơn nội dung này, nhóm phóng viên đã thực hiện loạt bài phản ánh thực tế của công tác giám sát, lựa chọn vấn đề giám sát, tiến hành khảo sát, ra kết luận, kiến nghị và triển khai các công việc sau kết luận, giám sát, trong đó có tình trạng “đánh trống bỏ dùi” trong việc thực hiện các kết luận giám sát tại không ít địa phương từ trước khi Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ra đời.

Chùm bài đã đưa ra những minh họa cụ thể về vai trò quan trọng của Hội đồng Nhân dân trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhân dân, về tính minh bạch, khách quan trong lựa chọn vấn đề giám sát và sự quyết liệt khi người đại biểu dân cử đi đến cùng của sự việc, đặt quyền lợi của Nhân dân lên trên hết.

vna-potal-le-trao-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-giai-dien-hong-lan-thu-hai-nam-2024-7165397-1375.jpeg
Tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ở thể loại Ảnh báo chí, Thông tấn xã Việt Nam có Giải C cho tác phẩm “Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội: Từ nghị quyết Quốc hội đến quyết tâm của các địa phương” của tác giả Nguyễn Văn Điệp, Ban Biên tập Ảnh và Giải Khuyến khích cho tác phẩm "Vì Việt Nam, Cuba nguyện hiến dâng cả máu của mình - Mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Cuba cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai” của tác giả Bùi Cương Quyết (Minh Quyết), Ban Biên tập Ảnh.

79 tác phẩm được vinh danh

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn mong rằng các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, lòng yêu nghề, dành niềm tin, tình cảm gắn bó đối với các cơ quan đại biểu của Nhân dân; chủ động tuyên truyền, cổ động một cách toàn diện, kịp thời, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đóng góp ngày càng to lớn hơn trong việc xây dựng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân hiệu lực, hiệu quả hơn, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và Nhân dân.

vna-potal-le-trao-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-giai-dien-hong-lan-thu-hai-nam-2024-7165396-3454.jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết /TTXVN)

Ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương; các nhà báo sẽ có những tìm tòi, khám phá, sáng tạo mới để viết về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân,” là diễn đàn để các tầng lớp Nhân dân đóng góp tâm huyết, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong Nhân dân để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải, sau hơn 6 tháng phát động, Ban Thư ký Giải Diên Hồng lần thứ Hai đã tiếp nhận 2.679 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Hội đồng chấm sơ khảo và chung khảo đã làm việc khách quan, công tâm, minh bạch, lựa chọn được 79 tác phẩm để trao giải, trong đó có 7 Giải A, 14 Giải B, 20 Giải C và 38 Giải Khuyến khích đồng thời thống nhất lựa chọn 15 đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Giải trình Ban Tổ chức khen thưởng.

Các tác phẩm tham dự Giải bao gồm đầy đủ các loại hình báo chí và thu hút sự tham dự của các cơ quan báo chí ở cả Trung ương, địa phương, các hội, đoàn thể...

Ông Bùi Văn Cường khẳng định rằng cử tri, nhân dân cả nước cũng như các cơ quan lãnh đạo đều đánh giá hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, thiết thực; khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Vì thế, các hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực hơn, đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển đất nước, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; trên cơ sở đó góp phần nâng cao quản trị quốc gia cũng như thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

“Những quyết sách đó được các cơ quan báo chí phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời, lan tỏa, tạo sự đồng thuận xã hội từ đó động viên, khích lệ, để cử tri, Nhân dân cả nước, các doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước trong hệ thống chính trị thúc đẩy kiến tạo đưa nước ta ngày càng phát triển. Đây là một điểm đáng mừng về hoạt động Giải Diên Hồng năm nay,” ông Bùi Văn Cường nhận định.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng phát động Giải Diên Hồng lần thứ Ba-năm 2025, dành cho các tác phẩm được đăng tải, phát sóng từ ngày 6/12/2023 đến ngày 5/11/2024.

Ông Bùi Văn Cường yêu cầu các tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ Ba cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và đại biểu dân cử trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, ngoại giao nghị viện và các hoạt động khác theo luật định.

Các tác phẩm góp phần chuyển tải đầy đủ các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tới cử tri, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa đại biểu dân cử với cử tri và Nhân dân, cổ vũ tinh thần, khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của Nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

Các tác phẩm giành giải cao tại Giải Diên Hồng:

Thể loại Báo in có 2 Giải A

- Loạt bài: “Hoạt động chất vấn của Quốc hội ngày càng đổi mới, gần dân, thực chất, hiệu quả” (3 kỳ) của nhóm tác giả Vũ Quang Cảnh (Vũ Cảnh), Vũ Văn Phương (Vũ Phương), Trần Thanh Sơn (Phi Sơn), Nguyễn Đại Lánh (Nguyễn Lánh), Báo Bảo vệ Pháp luật.

- Loạt bài: "Thượng phương bảo kiếm nào cho hoạt động giám sát quyền lực” (5 kỳ) của nhóm tác giả Vũ Thị Nhung, Lê Hồng Hạnh, Ngô Quyền, Đặng Hữu Hải, Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Thị Ánh, Báo Đại biểu Nhân dân.

Thể loại Tạp chí có 1 Giải A

- Tác phẩm: “Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lãnh đạo xây dựng chính quyền đô thị: Những kết quả bước đầu, vấn đề đặt ra và phương hướng trọng tâm trong thời gian tới” của tác giả Nguyễn Văn Quảng, Tạp chí Cộng sản.

Thể loại Báo điện tử có 2 Giải A

- Loạt bài: “Tầm nhìn và dấu ấn lập pháp kiến tạo của Quốc hội” (5 kỳ) của nhóm tác giả Phạm Thị Kim Thanh, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Thoa, Bùi Thị Kim Thoa, Nguyễn Kim Sơn, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Loạt bài: “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân” (3 kỳ) của nhóm tác giả Phạm Trường Sơn (Trường Sơn), Nguyễn Văn Toản (Văn Toản), Nguyễn Thị Uyên (Uyển Hương), Nghiêm Trọng Trung (Trọng Trung), Báo Nhân Dân điện tử.

Thể loại Phát thanh có 1 Giải A

- Tác phẩm: “Tăng phân cấp, trao niềm tin” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê Thị Tuyết, Phạm Thị Vân Hồng, Hà Thị Thu Thảo, Uông Thị Thu Huyền, Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thể loại Truyền hình có 1 Giải A

- Tác phẩm: “Sáng kiến lập pháp vì quyền người chuyển giới” của nhóm tác giả Vũ Minh Hường, Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trịnh Thế Anh, Nguyễn Đức Minh, Lê Việt Hà, Nguyễn Minh Công, Chu Đức Minh, Nguyễn Mạnh Dũng, Trương Trung Hiếu, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Thể loại Ảnh báo chí có 1 giải B

- Tác phẩm: “Phiên họp giả định ‘Quốc hội trẻ em’ lần thứ Nhất” của tác giả Vũ Duy Linh, Báo Nhân dân.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục