Chương trình học bổng ASEAN của Quỹ ECM Libra (Malaysia) hỗ trợ cho các học sinh nghèo

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach  Ngày 9 tháng 12 năm 2020 – Khi năm học kết thúc, học sinh sẽ nghiên cứu và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo trong giáo dục. Đối với một số người, sự lựa chọn của họ có thể bị hạn chế do áp lực tài chính, đặc […]

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach  Ngày 9 tháng 12 năm 2020 – Khi năm học kết thúc, học sinh sẽ nghiên cứu và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo trong giáo dục. Đối với một số người, sự lựa chọn của họ có thể bị hạn chế do áp lực tài chính, đặc biệt do đại dịch COVID-19 nhất là giữa các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo giáo dục tiếp tục được ưu tiên, Chương trình Học bổng ASEAN của Quỹ ECM Libra là cơ hội để những học sinh thuộc diện này phát huy hết tiềm năng học tập của mình.

20 suất học bổng toàn phần và 30 suất bán phần sẽ được trao cho học sinh Malaysia đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành cấp trung học phổ thông, hoặc từ lớp 7 hoặc tương đương trở đi để theo đuổi chương trình A-Level hoặc IGCSE tại Trường Cao đẳng Epsom ở Malaysia (ECiM), cơ sở quốc tế của trường Cao đẳng Epsom danh tiếng ở Vương quốc Anh.

Một trong những thiếu hụt về cơ hội giáo dục phổ biến nhất ở Malaysia là thiếu nguồn tài chính mà các hộ gia đình có thu nhập thấp phải đối mặt. Việc các gia đình không có khả năng tài trợ cho những việc như luyện thi, dạy kèm hoặc các hoạt động ngoại khóa thường dẫn đến thành tích học tập của con em các gia đình này thấp hơn và học bổng này của Quỹ ECM Libra được khởi xướng để khắc phục thiếu hụt đó.

Ông Dato ‘Lim Kian Onn, Đồng sáng lập của Quỹ ECM Libra cho biết: “Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nhiều lĩnh vực ở đất nước chúng tôi và trong số đó có giáo dục. Tình trạng này đã làm thay đổi cách học sinh trải nghiệm cuộc sống học tập và học đường. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng giáo dục vẫn là ưu tiên hàng đầu của các gia đình. Học bổng này sẽ cung cấp cho những người trẻ sáng giá nhất của Malaysia có cơ hội để khai thác các tiềm năng học tập của họ”.

Tiến sĩ Murray Tod, Hiệu trưởng của Trường Cao đẳng Epsom ở Malaysia (ECiMsaid) nhận xét: “Giữa tất cả những gì đang diễn ra trên khắp thế giới hiện nay, chúng tôi liên tục nhắc nhở học sinh của mình rằng, việc học không bao giờ dừng lại. Tương lai của giáo dục đòi hỏi chúng tôi phải luôn đổi mới và linh hoạt để đảm bảo rằng, chúng tôi không ngừng mang lại kết quả cao nhất có thể trong học tập cho học sinh của mình”.

Trong số những học sinh tại ECiM đã được nhận học bổng từ Quỹ ECM Libra là Yugendran Rajaendran, người gần đây đã giành được một suất vào Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ. Sinh viên này sinh ra ở Klang sẽ tham gia Lớp học năm 2021 theo đuổi bằng kép về Kỹ thuật sinh học và Toán học và Khoa học Tính toán.

Đơn đăng ký tham gia Chương trình Học bổng ASEAN vẫn được mở cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2021.

Để biết thêm thông tin về Chương trình học bổng ASEAN của Quỹ ECM Libra, hãy truy cập: https://www.ecmlibrafoundation.com/scholarships2020-21/

Thông tin về Quỹ ECM Libra

Quỹ ECM Libra được thành lập vào năm 2004 bởi các đối tác sáng lập của ECM Libra Group – Dato ‘Seri Kalimullah Hassan, Dato’ Lim Kian Onn và Dato ‘David Chua Ming Huat. Quỹ được thành lập để nâng đỡ người nghèo thông qua giáo dục. Những người sáng lập tin rằng, giáo dục là một yếu tố tạo ra bình đẳng trong việc giúp những người kém may mắn thoát khỏi vòng nghèo đói. Kể từ khi ra đời đến nay, quỹ đã cam kết hơn 50 triệu ringgit Malaysia – RM, hỗ trợ hơn 10.000 học sinh thông qua các dự án giáo dục cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

www.ecmlibrafoundation.com

Tin cùng chuyên mục