Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần văn hóa Việt-Hàn

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ văn hóa VN-Hàn Quốc “Việt-Hàn 20 năm hữu nghị và phát triển" diễn ra tại thành phố Bà Rịa.
Tối 21/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thành phố Bà Rịa) đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, với chủ đề “Việt-Hàn 20 năm hữu nghị và phát triển".

Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần lễ văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, trong 20 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa-giáo dục. Hàn Quốc đang dần trở thành đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại châu Á.

Ông Hồ Văn Niên tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm của cả hai bên, quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư hai nước sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã tăng cường các hoạt động giao lưu và hợp tác với các tổ chức và hiệp hội, các địa phương của Hàn Quốc nhằm chia sẻ thông tin, tìm hiểu, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều phương diện như kinh tế, văn hóa-xã hội và đưa các quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu.

Qua những hoạt động của Tuần lễ văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc được tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu lại có thêm cơ hội để giới thiệu với nhân dân hai nước những nét đặc trưng về văn hóa và nghệ thuật độc đáo của Việt Nam và Hàn Quốc thông qua nhiều hoạt như: Triển lãm ảnh “Chặng đường 20 năm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc,” chương trình giao lưu ẩm thực Việt -Hàn, Tuần lễ phim Hàn Quốc, Biểu diễn giao hữu taekwondo, Giải phóng đá giao hữu Việt-Hàn.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh ông Oh Jae-Hack cũng nhấn mạnh, từ khi mới thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992, mối quan hệ Hàn Quốc và Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng khiến nhiều quốc gia khác ngưỡng mộ. Chưa tới 10 năm thiết lập quan hệ, hai nước đã tiến đến “Quan hệ đối tác toàn diện” vào năm 2001 và nâng quan hệ quốc gia lên tầm “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009; thương mại hai chiều tăng gấp 37 lần từ 500 triệu USD khi mới thiết lập quan hệ lên tới 18,6 tỷ USD vào năm 2011. Cũng như quy mô đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gấp 260 lần từ 90 triệu USD khi mới thiết lập quan hệ lên tới 24 tỷ USD vào năm 2011 và Hàn Quốc đã trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam.

Ông Oh Jae-Hack khẳng định, nguồn động lực thúc đẩy quan hệ Hàn Quốc và Việt Nam vượt bậc không chỉ vì cơ cấu nền kinh tế bổ sung cho nhau, mà còn có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và đồng cảm về văn hóa.

Đêm nghệ thuật khai mạc Tuần lễ văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của cả Việt Nam và Hàn Quốc trình bày nhiều ca khúc, điệu múa, dân ca… mang đậm bản sắc văn hóa của hai đất nước Việt-Hàn./.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục