Khi các nhà thống kê hiểu được ngôn ngữ chuyên ngành và diễn giải bằng con số, dữ liệu mới có thể bao phủ mọi hoạt động kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh trật tự xã hội của cả nước.
UN Tourism đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam tại cơ chế đa phương quan trọng nhất thế giới này về du lịch, và khẳng định Việt Nam đã thể hiện vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm.
Việt Nam đã lồng ghép Chương trình nghị sự 2030 vào các chiến lược phát triển quốc gia; triển khai loạt chính sách về giáo dục, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… và đạt được các tiến triển rõ rệt.
Ông Joe Colombano sẽ hỗ trợ Triều Tiên triển khai cam kết thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững, điều phối hoạt động của các tổ chức Liên hợp quốc đang triển khai tại đây.
Theo Liên hợp quốc, thế giới cần đầu tư thêm 360 tỷ USD mỗi năm để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, hướng tới các mục tiêu phát triển toàn cầu quan trọng vào năm 2030.
Ngày 19/9, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh SDG, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thực hiện kế hoạch toàn cầu nhằm "giải cứu" Các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG).
Từ ngày 17-26/9/2023, Thủ tướng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên Thảo luận chung Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil.
Các đại biểu tham dự Khóa họp thứ 78 Đại Hội đồng LHQ sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề thời sự nhất, như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, ngăn ngừa đại dịch, giải giáp vũ khí hạt nhân...
Việt Nam cho rằng cần triển khai những biện pháp mạnh mẽ, khẩn trương hơn nữa với sự tham gia của nhiều bên liên quan để đẩy nhanh tốc độ thực hiện mới có thể hoàn thành được các SDG vào năm 2030.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Liên hợp quốc nói chung và ESCAP nói riêng đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong phát triển bền vững và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).
Việt Nam cần phải sử dụng cách tiếp cận như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO để xác định rõ hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia liên kết và hỗ trợ thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ luôn ủng hộ nỗ lực của UNDP trong vấn đề phát triển, đồng thời sẵn sàng tham gia sâu hơn vào các nỗ lực hỗ trợ phát triển trong khu vực của UNDP.
Theo đại diện UNDP, từ trước đại dịch, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đây là minh chứng cho tiến bộ cũng như nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững.
Chiều 8/9, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tham gia thảo luận về chủ đề "Nỗ lực của các Cơ quan Kiểm toán tối cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững."
Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh việc tranh thủ các thành tựu của công nghệ số và giảm thiểu tác động tiêu cực của nó sẽ giúp đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
Đại sứ Tuyết Mai khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, quyền chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò, quan hệ của phát triển hệ thống giao thông thông minh, phát thải cácbon thấp đối với hiện thực hóa thành phố thông minh, có khả năng thích ứng và bền vững.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 681/QĐ-TTg ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 622/QĐ-TTg.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng dẫn đầu tham dự khóa họp Ủy ban Kinh tế-Xã hội châu Á-Thái Bình Dương Liên hợp quốc (ESCAP) khóa 75, tại thủ đô Bangkok.