Từ tháng 11/2020, chương trình Sữa học đường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng phạm vi ra 24 quận huyện với khoảng 3.600 trường mầm non và tiểu học thuộc diện được thụ hưởng.
Hậu COVID-19, chương trình sữa học đường tiếp tục được triển khai tại các điểm trường mầm non và lớp 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.
Thông tư ghi rõ các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Đại diện Bộ Y tế cho biết đang khẩn trương hoàn thiện quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường công khai, minh bạch trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học.
Ngày 18.7, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của Vinamilk đã tặng 70.000 ly sữa cho 780 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên, tương đương khoảng 470 triệu đồng.
Lãnh đạo Vinamilk khẳng định: Việc triển khai Chương trình Sữa học đường tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành khác là góp phần phát triển thể chất cho các em học sinh, không vì mục tiêu lợi nhuận.
Với giá bỏ thầu thấp hơn với công ty cạnh tranh 212 tỷ đồng, Vinamilk đã trúng thầu chương trình Sữa học đường do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức mời thầu.
Hiệp hội Sữa Việt Nam vừa lên tiếng kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành đưa các chế phẩm sữa khác vào chương trình sữa học đường, thay vì chỉ sữa tươi tiệt trùng như hiện nay.
Tiến sỹ Bùi Thị Nhung, Trưởng khoa Dinh dưỡng trường học, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, sữa học đường với các sữa tươi thông thường là được bổ sung ba loại vi chất: vitamin D, canxi và sắt.
Hồ sơ sau khi đóng thầu sẽ được đánh giá, thẩm định chấm bởi một đơn vị tư vấn độc lập. Sau khi đóng thầu khoảng từ 20 đến 30 ngày Hà Nội sẽ công bố đơn vị trúng thầu.
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến, chương trình Sữa học đường hoàn toàn tự nguyện nên phụ huynh học sinh có thể đăng ký nếu có nhu cầu.