Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau.
Thứ trưởng Bộ Ngoai giao Nga cho biết đến cuối tháng 5 tới, nếu Mỹ không xem xét lại quan điểm về Hiệp ước Bầu trời mở, Nga sẽ gửi công hàm về việc rút khỏi hiệp ước này tới các bên liên quan.
Nhiều nước châu Âu lấy làm tiếc trước việc Nga tuyên bố bắt đầu rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực duy trì hiệp ước quan trọng về kiểm soát vũ khí.
Trước đó, Nga và Đức cũng lấy làm tiếc trước hành động của Mỹ, trong khi Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ rút khỏi hiệp ước nàysẽ làm ảnh hưởng xấu tới các nỗ lực kiểm soát vũ khí trong tương lai.
Hiệp ước Bầu trời Mở là thỏa thuận vũ khí quan trọng tiếp theo mà Mỹ tuyên bố rút lui, sau Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hồi năm ngoái.
Những người phản đối Hiệp ước Bầu trời mở trong chính quyền của Tổng thống Mỹ cho rằng Nga "đã can thiệp vào các chuyến bay giám sát của Mỹ" và thu thập thông tin tình báo về Mỹ.
Quân đội Nga ngày 3/2 đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở khi cấm một chuyến bay giám sát các khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.