Chuyên gia đánh giá cao "sức đề kháng Mỹ Latinh”

Theo Ngân hàng IADB, các nước Mỹ Latinh và Caribe đã chứng tỏ khả năng chống chọi hiệu quả trước nguy cơ kinh tế suy giảm.
Ngày 18/3, Ngân hàng Phát triển liên châu Mỹ (IADB) cho biết các nước khu vực Mỹ Latinh và Caribe đang chứng tỏ khả năng chống chọi hiệu quả trước nguy cơ kinh tế suy giảm do cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu ngày càng trầm trọng.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2012 của IADB, Phó Chủ tịch ngân hàng Santiago Levy nêu rõ trong những năm qua, khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã phát triển hết sức năng động và cho thấy "sức đề kháng" trước những cú sốc kinh tế có thể xảy ra trong tương lai.

Các chính sách đồng bộ và kịp thời của chính phủ các nước trong khu vực đã phát huy hiệu quả trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng một số quốc gia, đặc biệt là các nước xuất khẩu nguyên liệu thô, đã tích lũy được khoản dự trữ ngoại tệ đáng kể, tăng khả năng tự vệ trước những bất ổn tài chính quốc tế cũng như giảm nợ bên ngoài.

Ngoài ra, các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực này cũng đã áp dụng các chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt, chính sách tiền tệ hiệu quả và các công cụ vĩ mô một cách khéo léo nhằm ngăn chặn tiền tệ tăng giá, đồng thời phần nào kiềm chế được những tác động tiêu cực của những biến động cũng như tăng "sức đề kháng" trước nguy cơ xảy ra các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bản báo cáo trên được công bố trong cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên lần thứ 53 của IADB, diễn ra trong ba ngày (từ ngày 16/3) tại thủ đô Montevideo của Urugoay.

Cuộc họp có sự tham dự của các Bộ trưởng Kinh tế và Thống đốc ngân hàng trung ương 48 nước thành viên, lãnh đạo giới doanh nghiệp.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục