Chuyên gia phân tích cách thức tái khởi động tổ hợp Kaesong

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc yêu cầu giấu tên, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm cách ngăn chặn bất cứ dòng tiền lớn nào chảy vào Triều Tiên.
Chuyên gia phân tích cách thức tái khởi động tổ hợp Kaesong ảnh 1Quang cảnh khu vực ngoại ô thành phố Kaesong. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Yonhap, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc yêu cầu giấu tên, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm cách ngăn chặn bất cứ dòng tiền lớn nào chảy vào Triều Tiên, coi đây là điều kiện để hướng tới tái khởi động tổ hợp công nghiệp chung liên Triều và các tour du lịch tới một khu nghỉ dưỡng trên núi của quốc gia này.

Vị quan chức đã chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt của quốc tế, bao gồm lệnh cấm thanh toán bằng một lượng lớn tiền mặt có thể là một kênh chuyển tiền cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên, là một rào cản quan trọng nhằm tái khởi động các dự án hợp tác liên Triều hiện đang bị trì hoãn.

Trong diễn văn chào mừng Năm Mới 2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un đã thể hiện mong muốn mở cửa trở lại tổ hợp công nghiệp ở thành phố biên giới Keasong và tái khởi động các tour du lịch tới Núi Kumgang trên bờ biển phía Đông của nước này "mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào."

[Động lực cho các cuộc đàm phán về vấn đề Triều Tiên]

Quan chức trên nhận định: "Theo quan điểm của tôi, để tái khởi động tổ hợp Keasong, chúng ta cần tìm cách để ngăn ngừa nguồn cung lượng lớn tiền mặt cho Triều Tiên, từ đó chúng ta có thể được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốcmiễn trừng phạt."

Ông phân tích: "Rõ ràng là khởi động tổ hợp và tour du lịch là ưu tiên của Chủ tịch Kim Jong un, nhưng đây là nỗ lực không dễ dàng bởi khung trừng phạt hiện tại đối với chế độ này... Sẽ có nhiều khó khăn phía trước trong tiến trình đảm bảo một sự miễn trừ trừng phạt." 

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc hồi phục dự án du lịch có thể dễ dàng hơn so với việc tái khởi động tổ hợp công nghiệp.

Khi được hỏi liệu Mỹ có sử dụng việc hồi phục các dự án đã bị đình trệ như một mặc cả trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên không, vị quan chức trả lời: "Một thỏa thuận có thể có khả năng xảy ra, nhưng vẫn còn nhiều nỗ lực ở phía trước"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục