Tổ chức kinh doanh bất động sản được chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại nếu đáp ứng một số điều kiện.
Ngày 27/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng, Bình Dương, với tổng vốn gần 1.035 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa của Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, từ ngày 1/8/2024, Hà Nội thực hiện kiểm kê đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính; phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6/2025.
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết dự án New City có nhiều vấn đề phức tạp vượt quá khả năng xử lý, do đó tỉnh kiến nghị TW xem xét, giải quyết các vướng mắc của dự án bị ách tắc gần 16 năm qua.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận cho UBND tỉnh Hậu Giang chuyển mục đích sử dụng 12,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 50ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới ở huyện Châu Thành.
Công ty Danh Khôi Holdings đã chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sang đất phi nông nghiệp đối với diện tích hơn 2.233m2 ở thành phố Bà Rịa.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các Bộ và cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương tỉnh Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, hoàn thành trong tháng 10/2023.
UBND huyện Tân Châu đã thiếu kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty Phát Tài, dẫn đến công ty có nhiều vi phạm trong việc xây dựng, sử dụng đất thuộc dự án trong khu vực Quy hoạch Cửa khẩu Kà Tum.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư biệt thự nhà vườn ở huyện Bến Lức.
65 ha đất chuyển đổi để dành thực hiện hai dự án Khu công nghiệp Trần Anh-Tân Phú (30ha) và dự án Khu dân cư-Tái định cư tại xã Tân Phú (35ha), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
UBND tỉnh Bình Thuận công khai 43 dự án vì chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng và cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và kiên quyết xử lý nghiêm với các dự án chậm triển khai theo quy định.
Đến ngày 31/8/2022, có tổng số 797 trường hợp còn tồn tại, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Phúc Yên phải xử lý dứt điểm, diện tích vi phạm gần 10,6ha.
UBND tỉnh Bình Phước quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Khai khoáng phát triển Rạng Đông hơn 154 triệu đồng vì có hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên đất rừng phòng hộ.
Nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất về nội dung việc ban hành Luật, về thể thức đảm bảo thống nhất của Chương, Điều, khoản…
Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 94 cuộc cưỡng chế thu hồi đất, 22 cuộc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và 2 cuộc bảo vệ thi công.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chấp thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 39,51ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ-giai đoạn 1, tại Hà Nội.
Phó Thủ tướng chấp thuận Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 30,86ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh.
Các đối tượng được miễn tiền sử dụng đất bao gồm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh...