CNTT có vai trò chủ đạo phát triển kinh tế tri thức

Đường lối của Đảng trong 10 năm tới là xây dựng và phát triển kinh tế tri thức, trong đó công nghệ thông tin có vai trò chủ đạo.
Ngày 22/10, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềmViệt Nam (Vinasa), Hội Tin học Việt Nam (VAIP) và Hội Tin học Thành phố Hồ ChíMinh (HCA) đã tổ chức Hội nghị Cộng đồng Công nghệ thông tin góp ýcho văn kiện Đại hội Đảng XI.

Các đạibiểu tham dự là các chuyên gia đầu ngành về công nghệ thông tin, đại diện các bộ, ngànhđã cùng nhau thảo luận từ những vấn đề vĩ mô của nền kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa, đến việc đổi mới và phát triển giáo dục vàđào tạo; khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế tri thức; bảo vệ môitrường…được ghi trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

Theo cácđại biểu, dự thảo đã khẳng định đường lối của Đảng trong 10 năm tới làxây dựng và phát triển kinh tế tri thức, trong đó công nghệ thông tin có vai trò chủđạo là một chủ trương sáng suốt, có tầm nhìn xa. Tuy nhiên, dự thảo mớichỉ ra là phải phát triển và xây dựng hạ tầng cơ sở cho khoa học, côngnghệ; phải nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển kinh tếtri thức… mà chưa đưa ra lộ trình cụ thể.

Đại biểu Nguyễn Lãm cho rằng, cách đây 10 năm (17/10/2000), Bộ Chínhtrị đã ban hành Chỉ thị 58 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Tuyđây là nhận thức mới nhưng đã có tác động mạnh, thúc đẩy công nghệ thông tin của Việt Nam phát triển. Tại Đại hội này cần có những chủ trương mạnh mẽ như thếvề công nghệ thông tin trong xây dựng và phát triển kinh tế tri thức. Nhà nước đã cóquyết tâm cao đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin trong 5-10 năm tớivà đã xây dựng chiến lược tăng tốc cho quyết tâm đó thì cần phải khẳngđịnh trong báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục