Ngày 3/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023, áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.
Hiện nay nhiều trường y dược khi tự chủ đối mặt với nhiều khó khăn về thể chế như việc giao quyền tự chủ cho các trường chỉ dựa vào đề án của trường, không có quy định chung về tiêu chí tự chủ.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tạm dừng tăng mức thu học phí cho đến khi ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật làm căn cứ để các trường đại học công lập xây dựng giá dịch vụ đào tạo.
Với chính sách bao trùm là tự chủ thì sắp tới, cơ chế tự chủ cao sẽ được mở rộng cho toàn hệ thống, không chỉ gói gọn trong 5 đại học và 23 trường thí điểm như hiện nay.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế cần đẩy mạnh lộ trình cho phép các bệnh viện, nhất là nhóm bệnh viện tuyến cuối, được linh hoạt trong tự chủ tài chính.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định nếu đơn vị đó không hoàn toàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.
Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc có nhiệm vụ đón đầu các nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ, nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng vào đời sống thực tế.
V-KIST là một viện nghiên cứu ứng dụng đa ngành, định hướng công nghệ công nghiệp với đội ngũ cán bộ nghiên cứu đạt trình độ quốc tế, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị nghiên cứu hiện đại...
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết và có như vậy mới nâng cao được thu nhập.
Việt Nam sẽ có một viện khoa học và công nghệ theo mô hình của Hàn Quốc với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để trở thành viện nghiên cứu ứng dụng đẳng cấp quốc tế hàng đầu ở khu vực.