Cơ hội tiếp cận công nghệ chăn nuôi hiện đại

Hơn 200 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực chăn nuôi tại Triển lãm quốc tế về thức ăn và chăn nuôi công nghiệp, khai mạc ngày 25/11 ở Hà Nội.

Hơn 200 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực chăn nuôi tại Triển lãm quốc tế về thức ăn và chăn nuôi công nghiệp, khai mạc ngày 25/11 ở Hà Nội.

Các nhà cung cấp và các nhà bán lẻ trong nước sẽ có cơ hội tiếp cận những công nghệ, trang thiết bị hiện đại, các thành tựu khoa học kỹ thuật cũng như những thông tin mới có tác động tới việc sản xuất, kinh doanh.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp và người chăn nuôi Việt Nam trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của ngành chăn nuôi thế giới, tiếp xúc và thiết lập quan hệ với khoảng 5.000 trang trại, các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, các công ty chế biến đến từ Hà Lan, Pháp, Canađa, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Malaysia.

Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra hội thảo về thức ăn và chăn nuôi công nghiệp và hội thảo về thức ăn thủy sản.

Nhu cầu thực phẩm có hàm lượng protein cao tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt 8-9%. Năm 2007, tổng sản lượng thịt hơi của Việt Nam là 3,13 triệu tấn, tăng gần gấp đối so với bốn năm trước, đưa  sản lượng thịt hơi bình quân đầu người đạt 36,75kg. Tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đạt 7,7 triệu tấn, đáp ứng 45% sản lượng thức ăn tinh./.

(TTXVN/Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục