Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường-Công ty Chứng khoán VPBank, cho rằng tỷ giá tăng mạnh có tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán.
Diễn biến tăng của cổ phiếu các nhóm ngành chứng khoán có thể đến từ việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phát đi tín hiệu có thể tiếp tục giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán, các mã BSI, FTS, PSI tăng kịch trần. Các mã chứng khoán đầu ngành như VDS tăng 3,2%, HCM tăng 3,1%, SHS tăng 3%, VND tăng 2%, SSI tăng 1,9%...
Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/3, VN-Index tăng 5,46 điểm lên 1.052,25 điểm; giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 11.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh trong bối cảnh trước đó, chiều 14/3, Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành 2 quyết định điều chỉnh giảm lãi suất điều hành từ 0,5-1%.
Đáng chú ý nhất trong phiên ngày 11/1 là nhóm cổ phiếu chứng khoán, khi hàng loạt mã cổ phiếu này như SSI, SHS, HCM, BVS, CTS, VDS, VND... đều ở chiều tăng giá.
Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên giao dịch, sắc đỏ lan rộng ra toàn bộ thị trường khiến sắc xanh chỉ còn lác đác khi cả sàn HOSE chỉ có 23 mã giá xanh.
Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng nhiều mã tăng mạnh như OCB tăng 6,8% lên giá trần; các mã TPB tăng 5,3%, VPB tăng 5,2%, STB tăng 4,6%, TCB tăng 4,3%, VIB tăng 2,8%, VCB tăng 2%...
Trong ngắn hạn, các chính sách mới lần lượt có hiệu lực đang được kỳ vọng là động lực thúc đẩy thanh khoản thị trường chứng khoán phục hồi, qua đó, thúc đẩy sự tăng trưởng của các công ty chứng khoán.
Chỉ số VN-Index quay đầu giảm 1,79 điểm xuống 1.206,33 điểm trong phiên 29/7, tuy nhiên thị trường chứng khoán vẫn kết thúc tuần giao dịch với chỉ số trên mốc 1.200 điểm và thanh khoản đã tăng mạnh.
Các mã cổ phiếu chứng khoán như AGR, APS, ART, CTS, FTS, HCM, MBS, VCI, VDS, VIG tăng hết biên độ; các mã còn lại cũng tăng rất mạnh, nhiều mã tăng sát giá trần.
VN-Index tăng mạnh đầu phiên sáng, sau đó đà tăng chững lại và đảo chiều giảm điểm mạn; dù vậy, kết thúc phiên giao dịch một lần nữa lại đảo chiều tăng điểm thành công, nhưng thanh khoản vẫn thấp.
Phiên giao dịch hôm nay 4/4, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần nhưng VN-Index vẫn chưa thể vượt mốc đỉnh lịch sử lập được trong phiên giao dịch ngày 6/1 vừa qua, ở mốc 1.328,57 điểm.
Sau phiên biến động mạnh hôm qua, 24/2, thị trường chứng khoán đã ổn định, hồi sinh trở lại trong sáng 25/2 và VN-Index đã lấy lại mốc 1.500 điểm chỉ sau ít phút mở cửa phiên giao dịch.
Chốt phiên giao dịch ngày 21/2, VN-Index tăng 6 điểm lên 1.510,84 điểm; khối lượng giao dịch đạt gần 792 triệu đơn vị, tương ứng gần 23.421 tỷ đồng; toàn sàn có 286 mã tăng giá, 150 mã giảm giá...
Chốt phiên giao dịch 24/1, VN-Index giảm 33,18 điểm xuống 1.439,71 điểm, toàn sàn có 66 mã tăng giá, 419 mã giảm giá và 22 mã đứng giá trong khi khối ngoại bán ròng 225 tỷ đồng trên HOSE.
Sau khi tăng mạnh vào phiên cuối tuần trước (17/12), sóng cổ phiếu chứng khoán vẫn tiếp tục trong sáng nay 20/12, giữa bối cảnh hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại ở chiều giảm giá.
Cuối phiên sáng 25/11, VN-Index tăng 13,27 điểm lên 1.502,14 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 665,76 triệu đơn vị, tương ứng trên 19.550 tỷ đồng; toàn sàn có 266 mã tăng giá, 187 mã giảm giá.
Cuối phiên sáng 1/11, VN-Index tăng 2,44 điểm lên mốc cao lịch sử mới 1.446,71 điểm, khối lượng giao dịch đạt gần 683 triệu đơn vị, tương ứng hơn 19.422,5 tỷ đồng.