Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 21/2023/TT-BYT quy định nguyên tắc và thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế.
Chính phủ quyết nghị cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc, vật tư, sinh phẩm mua từ nguồn Ngân sách Nhà nước cho phòng, chống COVID-19 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (cả cơ sở công lập và tư nhân) bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã trực tiếp kiểm tra việc phong tỏa Bệnh viện K. Ông cũng đồng thời bác bỏ tin đồn Hà Nội thực hiện giãn cách, nhưng khẳng định "có thể phong tỏa diện hẹp."
10 ca nghi nhiễm tại bệnh viện này gồm 6 người bệnh và 4 người nhà, đều đang điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân trong một phòng bệnh ở khoa ngoại Gan-Mật-Tụy.
Do dịch bệnh có nhiều diễn biến nhanh và khó lường, Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn chống dịch mới nhất cho bệnh viện các cấp và các cơ sở khám, chữa bệnh, người tới khám chữa bệnh và người nhà bệnh nhân.
Sau 99 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, từ ngày 23/7 đến nay các bệnh viện đã phát hiện nhiều ca bệnh COVID-19 mới, trong đó có nhân viên y tế và tất cả đều chưa xác định được nguồn lây.
Các đơn vị phải bố trí kịp thời cán bộ có trình độ tương đương thay thế trong trường hợp các cán bộ chủ chốt, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược... dương tính với virus SARS-CoV-2.
Đối với người bệnh vượt quá khả năng điều trị tại tuyến tỉnh, khi chuyển tuyến, ưu tiên chuyển đến các bệnh viện đầu ngành đã được phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
Tính đến ngày 30/6, trên địa bàn Hà Nội có 3.788 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, trong đó có 38 bệnh viện, 170 phòng khám đa khoa, 725 cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền...