"Cỗ xe tăng Đức" dường như không thể bị cản đường

Đội tuyển Đức bước vào World Cup 2014 với tư cách là một trong những đội sở hữu dàn cầu thủ chất lượng nhất và là một cửa sáng của các nhà cái cho chức vô địch.
"Cỗ xe tăng Đức" dường như không thể bị cản đường ảnh 1Huấn luyện viên Joachim Loew và học trò Mesut Ozil. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Đức bước vào World Cup 2014 với tư cách là một trong những đội sở hữu dàn cầu thủ chất lượng nhất và là một cửa sáng của các nhà cái cho chức vô địch.

Mặc dù cỗ xe tăng được đánh giá có rất ít mắt xích yếu trong đội hình, nhưng trên thực tế một số cầu thủ của họ không đạt phong độ cao.

Mesut Oezil đã phải trầy trật trong nửa cuối mùa giải vừa qua ở Arsenal và Julian Draxler đã không cách nào tìm lại được hình ảnh của chính mình bằng phong độ từng làm say đắm ông thầy người Pháp Arsene Wenger.

Hàng thủ và hàng tiền vệ không phải là vấn đề của người Đức. Huấn luyện viên Joachim Loew đang nắm giữ trong tay những quân bài mang đến cho hàng thủ sự kinh nghiệm nhờ hậu vệ Per Mertesacker của Arsenal và chất lượng với sự phục vụ của Mats Hummels đang thi đấu tại Borussia Dortmund.

Trong khi đó, các gương mặt tài năng ở tuyến giữa đang giúp Đức sở hữu một đội hình có lẽ là tốt nhất của họ trong các kỳ World Cup gần đây. Mannschaft sở hữu những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao ở hàng tiền vệ và những cầu thủ có thể cầm trịch trận đấu.

Với những Mesut Oezil, Sami Khedira, Lars Bender, Toni Kroos, Thomas Mueller..., người ta không thể hoài nghi về sức mạnh tuyến giữa của cỗ xe tăng, nơi mọi vị trí đều được bao quát dù với điểm nhấn là Lars Bender trong vai trò tiền vệ đánh chặn phía trên các hậu vệ hay Ozil, cầu thủ thi đấu tốt nhất ở vị trí hộ công bên dưới tiền đạo chính. Ngoài ra, nhiều cầu thủ từng tham dự các kỳ World Cup trước sẽ mang lại kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cho Mannschaft.

Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ khó mà yên tâm về sức mạnh tấn công của đội tuyển Đức.

Huấn luyện viên Joachim Loew chỉ mang đến World Cup 2014 duy nhất một tiền đạo thực thụ là Miroslav Klose. Đức có một số cầu thủ có thể chơi tốt trong cả vai trò tiền vệ và tiền đạo như ngôi sao Arsenal Lukas Podolski nhưng chính điều đó lại tạo ra mối đe dọa rõ rệt.

Các đối thủ sẽ tìm cách phong tỏa tuyến giữa và cô lập tiền đạo duy nhất của Đức, do nhiều khả năng Loew sẽ sử dụng đội hình 4-5-1, đẩy cỗ xe tăng vào chỗ bế tắc và sau đó tìm cách ghi bàn trong một đợt phản công.

Thomas Muller, mục tiêu mà Manchester United đang săn đón trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, là quân bài chủ chốt của Đức.

Ở Bayern Munich, Mueller đã thể hiện khả năng thi đấu linh hoạt ở khu vực giữa sân chứ không phải là một tiền đạo truyền thống và đã ghi những bàn thắng quan trọng trong những thời khắc quyết định.

Mueller sẽ đóng vai trò tối cần thiết nếu Ghana, Bồ Đào Nha hay Mỹ có thể hóa giải sức mạnh hỗ trợ tấn công hiệu quả của hàng tiền vệ Đức.

Julian Draxler cũng là cái tên đáng để theo dõi bởi cầu thủ này đang là sự khao khát của những đội bóng tên tuổi như Arsenal và Bayern Munich nhưng lại đang sa sút phong độ trong nửa cuối mùa giải.

Draxler có thể hoài nghi về khả năng được vị huấn luyện viên 54 tuổi triệu tập do tính chất quan trọng của giải đấu này đối với người Đức, nhưng anh vẫn là một tài năng trẻ tuổi và tiền vệ tấn công có kỹ thuật cá nhân điêu luyện bậc nhất trong đội hình Mannschaft.

Có lẽ hàng tiền vệ của "cỗ xe tăng" sẽ thật sự hoàn hảo nếu không mất tiền vệ ngôi sao Marco Reus vào phút chót vì chấn thương trước khi lên đi tới Brazil.

Dự kiến hàng thủ của đội tuyển Đức sẽ không phải nhận quá nhiều bàn thua nhưng vấn đề đáng quan tâm nhất là tuyến tiền vệ của họ sẽ được tổ chức ra sao và hỗ trợ tấn công như thế nào, bởi các đối thủ sẽ làm tất cả để khóa nòng cỗ xe tăng, gây sức ép không hề nhỏ lên các tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Tuy nhiên, với bản lĩnh trong các trận cầu lớn và sức mạnh của mình, cỗ xe tăng Đức dường như không thể bị cản đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục