Phía sau cổng trời, hơn 80.000 đồng bào phải chịu cảnh nghèo đói lạc hậu, sống tách biệt với bên ngoài. Và con đường Hạnh Phúc đã ra đời mang lại ánh sáng văn minh cho người dân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của tỉnh Hà Giang đề nghị có ý kiến thẩm định đối với công trình xây dựng tại khu vực đèo Mã Pì Lèng.
“Con đường Hạnh Phúc” được hoàn thành ngày 15/6/1965 với chiều dài gần 200km xuyên địa hình hiểm trở, hàng vạn thanh niên xung phong, dân công đã phải mất tới sáu năm xây dựng.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, những cựu thanh niên xung phong từng góp phần làm nên con đường Hạnh phúc huyền thoại nối thành phố Hà Giang với 4 huyện vùng cao cực Bắc mới có dịp hội ngộ.