Trang tin GMA News Online cho biết cảnh sát đã bắt giữ công dân Australia, 69 tuổi, sau khi người này nói với nhân viên an ninh sân bay rằng ông mang theo một quả bom.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong số các cá nhân bị trừng phạt có các nhà báo của hãng ABC News, tờ Sydney Morning Herald và hãng Sky News, cùng một số quan chức quốc phòng Australia.
Tòa án tuyên rằng khi lập ra một trang Facebook công khai và đăng nội dung trên đó, các hãng tin tức đã hỗ trợ việc xuất bản các bình luận, do đó phải chịu trách nhiệm về các bình luận đó.
Hãng tin AFP cho biết Tòa án Nhân dân phúc thẩm tỉnh Quảng Châu đã tuyên bản án trên đối với bị cáo, được truyền thông Australia nêu tên là Cam Gillespie.
Ngoại trưởng Australia Payne cho biết, bà đã trao đổi nhiều lần với người đồng cấp Iran Javad Zarif về vụ việc Tehran bắt giữ 3 công dân Australia, đồng thời kêu gọi Tehran đối xử nhân đạo với họ.
Truyền thông Australia cho biết chưa rõ cả ba người này đã bị buộc tội hay chưa và người phụ nữ Australia gốc Anh được cho là đã bị giam khoảng 1 năm tại Iran.
Sinh viên Australia Alek Sigley bị giam giữ tại Triều Tiên cho biết anh đang có kế hoạch "quay trở lại cuộc sống bình thường" sau khi được trả tự do nhưng không cung cấp chi tiết về việc bị bắt giữ.
Đại sứ quán Australia tại Bắc Kinh đã được phép tiếp cận lãnh sự đối với công dân Australia gốc Hoa, ông Dương Hằng Quân, người bị bắt tại Trung Quốc vì những lý do liên quan tới an ninh quốc gia.
Ngày 23/1, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán Australia ở Bắc Kinh rằng họ đã bắt giữ ông Yang Hengjun, 53 tuổi, công dân Australia gốc Hoa.
Công dân Yang Hengjun quốc tịch Australia gốc Trung Quốc được cho là đã mất tích ngay sau khi ông trở về thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc hồi tuần trước.
Một người phát ngôn của Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan cho biết hiện "Chương trình thực tập tại Quốc hội Australia đã được giới hạn và chỉ dành cho các công dân Australia."
Theo Luật công dân mới, những người nhập cư mới đến hay lao động nước ngoài ở Australia muốn trở thành công dân Xứ sở Chuột túi phải trải qua bài kiểm tra quốc tịch nghiêm ngặt hơn.
Trong chương trình cải cách sắp triển khai tại Australia, những người mang 2 quốc tịch tham gia các tổ chức khủng bố sẽ tự động bị tước quốc tịch Australia.
Cơ quan tình báo Australia xác nhận thêm được ít nhất 10 công dân Australia tham gia IS, nâng tổng số công dân Australia gia nhập lực lượng này lên 110 người.
Nhà chức trách Indonesia đã chính thức thông báo cho 2 đối tượng buôn ma túy người Australia và 1 người phụ nữ Philippines rằng họ sẽ bị xử tử, nhưng chưa rõ vào thời điểm nào.
Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Indonesia thông báo nước này đã từ chối đề nghị của Australia liên quan tới việc thay đổi án phạt đối với Myuran Sukumaran và Andrew Chan.
Chính phủ Indonesia đã bác đề xuất của Australia về một thỏa thuận trao đổi tù nhân nhằm bảo vệ tính mạng cho hai công dân Australia bị tòa án Indonesia tuyên án tử hình vì tội buôn bán ma túy.