Nhóm tội phạm đã lợi dụng sự tổn thương về tâm lý để ép buộc nhiều nạn nhân nữ phải quay video hoặc gửi ảnh có nội dung khiêu dâm, phục vụ cho mục đích tống tiền và phát tán trái phép.
Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Campuchia nhất trí triển khai lực lượng đặc nhiệm có trụ sở tại Campuchia, với nhiệm vụ phòng chống tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 11.
Ông Park Il sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền Campuchia để giải quyết tình hình.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các vụ bắt cóc và lừa đảo tại Campuchia "đang gây tổn hại nghiêm trọng đối với người Hàn Quốc," buộc chính phủ phải hành động khẩn cấp.
Qua mạng xã hội, 3 công dân Hàn Quốc được một tài khoản hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao, chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, các đối tượng chuẩn bị vé máy bay và đón tận nơi.
"Quỹ Thanh niên tương lai" được thành lập để tài trợ học bổng cho sinh viên như một phần của thỏa thuận giải quyết vấn đề bồi thường cho các công dân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến.
Cục xuất nhập cảnh Trung Quốc nêu rõ việc tạm ngừng chính sách miễn thị thực quá cảnh nhằm đáp lại việc một số quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc.
Lao động nước ngoài có học vấn cử nhân trở lên và thành thạo tiếng Hàn, làm viêc trong các ngành do chính quyền địa phương Hàn Quốc chỉ định sẽ được cấp thị thực cư trú (F-2).
Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đảm bảo chăm sóc y tế, an toàn sức khỏe cho người nước ngoài ở Việt Nam, trong đó có người Hàn Quốc."
Người đàn ông khoảng 40 tuổi đã lên một chiếc tàu cập cảng ở đảo biên giới phía Tây Baengnyeong hôm 16/6 và cố gắng ra khơi, nhưng con thuyền chỉ trôi dạt đến khi hết nhiên liệu.
Các bị can - là 4 giám đốc của 4 công ty - đã đứng ra ký bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện “chuyên gia” mặc dù không hề biết những người này.
Nguyễn Trần Anh Tuấn (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã phối hợp với một số đối tượng khác tổ chức đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Số hàng viện trợ này sẽ được chuyển đến Ấn Độ theo hình thức “hàng ngoại giao” để rút ngắn thời gian thông quan, được miễn thủ tục kê khai và chi phí hải quan.
Jin Air bắt đầu khôi phục các chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) tới Bangkok (Thái Lan), Đài Bắc (Trung Quốc), Narita (Nhật Bản), Osaka (Nhật Bản), và Việt Nam vào ngày 1/6 tới.
Khi một số nước có động thái nới lỏng quy định giới hạn nhập cảnh, các hãng hàng không Hàn Quốc đồng loạt thông báo kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế.
Nhằm ngăn chặn các ca bệnh COVID-19 "nhập khẩu," Hàn Quốc sẽ "tạm thời đình chỉ chương trình miễn thị thực cho các quốc gia áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc."
Hiện tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã lên gần 10.000 ca. Số ca tử vong là 169, trong số đó chủ yếu vẫn là người cao tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.
Seoul đã gửi phản đối bằng văn bản và yêu cầu chính quyền Bắc Kinh cho phép người Hàn Quốc có nhà ở thủ đô Bắc Kinh được tự cách ly thay vì bị đưa vào các cơ sở cách ly.