Công đoàn góp phần đưa TTXVN phát triển bền vững

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã đánh giá cao vai trò Công đoàn trong các phong trào của ngành, đưa TTXVN phát triển bền vững.
Chiều 26/12, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi biểu dương, đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, bảo vệ quyền lợi của người lao động; động viên cán bộ, công nhân viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành năm 2012.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, trong thời gian tới yêu cầu chính trị đặt ra đối với công tác thông tin của TTXVN là rất cao. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, toàn ngành phải tập trung trí tuệ, công sức rất lớn, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc động viên cán bộ, công nhân viên thi đua lao động, sáng tạo.

Tổng Giám đốc mong muốn, năm 2013, Công đoàn ngành cần tiếp tục tăng cường vai trò, chức năng tham mưu cho Ban lãnh đạo cơ quan, Đảng ủy cơ quan về những phương hướng, nhiệm vụ công tác chung của ngành, nhất là trong những mặt liên quan đến lợi ích của cán bộ, công nhân viên. Mặt khác, cần tích cực, chủ động xây dựng chương trình hành động trong toàn ngành cũng như của từng đơn vị, sát với những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành...

Hội nghị xác định nhiệm vụ năm tới, Công đoàn TTXVN tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành-Sáng tạo-Tận tụy-Gương mẫu”; tuyên truyền sâu rộng trong toàn cán bộ, đoàn viên về Luật Công đoàn, Luật Lao động, đã được Quốc hội thông qua; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công đoàn TTXVN tiếp tục vận động cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXIV vào cuộc sống, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới của cơ quan, đất nước. Công đoàn TTXVN tiếp tục phát động các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong cơ quan và ngoài xã hội; đẩy các hoạt động xã hội, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa…

Trong năm qua, Công đoàn TTXVN đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn phát động đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến, nhiều kinh nghiệm hay trong công tác quản lý, điều hành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TTXVN.

Đời sống của cán bộ, công nhân viên chức TTXVN được bảo đảm; việc làm và chế độ bảo hiểm, tiền lương được thực hiện đúng quy định và chính sách của Nhà nước. Cán bộ, công nhân viên đều yêu tâm phấn khởi làm việc và quyết tâm xây dựng TTXVN ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ quan thông tin tuyên truyền tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Cũng trong năm 2012, Công đoàn TTXVN đã phát động và tham gia hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước như “Tin hay ảnh tốt”, “Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu”, “An toàn trong sản xuất”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà’…, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công nhân viên chức TTXVN “Trung thành-Sáng tạo -Tận Tụy- Gương mẫu”.

Công đoàn TTXVN đã luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn viên chức Việt Nam , Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động như “Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa”, “Tuyên truyền biển bảo”…

Đặc biệt, cán bộ, công nhân viên TTXVN đã ủng hộ Quỹ “Vì trường Sa thân yêu” hơn 200 triệu đồng; quyên góp sách, báo, ảnh xây dựng Tủ sách tặng các chiến sỹ ở đảo Song Tử Tây; tham gia hiến máu nhân đạo, chăm lo các nạn nhân bị ảnh hưởng của chiến tranh…

Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của TTXVN là 2.418 người, trong đó có 1.133 nữ.

Nhân dịp này, hội nghị đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục