Trong quý II/2025, hàng trăm kiều bào từ khắp nơi trên thế giới sẽ trở về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, tham gia "Chuyến tàu đại đoàn kết" và diễu hành kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.
65 năm qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn tiên phong sát cánh, đồng hành cùng kiều bào trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; kết nối, đoàn kết cộng đồng hướng về quê hương, đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp gỡ 100 đại biểu từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về quê hương cùng chung vui đón chào Xuân mới Ất Tỵ.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt mong muốn bà con kiều bào quan tâm đến việc dạy, học tiếng Việt cho con cháu mình cũng như bảo tồn, quảng bá những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc tới bạn bè quốc tế.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn gìn giữ, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, yêu nước nồng nàn, hướng về quê hương, trở thành nguồn lực quý báu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Đến hết năm 2023, người Việt ở nước ngoài đã đầu tư 421 dự án với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ USD; cùng với đó là hàng nghìn doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt định cư ở nước ngoài.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn chia sẻ với những mất mát của các gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tai quận Thanh Xuân, Hà Nội, mong bà con sớm ổn định cuộc sống.
Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt cho thế hệ trẻ, đã trở thành phong trào phát triển rộng khắp trên thế giới, như tại Hoa Kỳ có khoảng 200 trung tâm, cơ sở dạy tiếng Việt.
Ngôn ngữ không đơn thuần là tiếng nói, chữ viết mà còn là văn hóa, bản sắc, là công cụ để truyền tải văn hóa, tri thức và truyền thống, kết nối mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã có những chia sẻ về công tác đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc trong thời gian qua, đặc biệt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhiều kiều bào chia sẻ cảm xúc, niềm vui khi được tận hưởng không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc; đồng thời gửi gắm những kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2023.
Tính đến tháng 6/2022, kiều bào đã có 376 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD và vốn góp vào hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu kêu gọi các hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, tích cực hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đối với cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tiếng Việt là phương tiện lưu giữ, lan tỏa, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng...
Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành cam kết Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Australia luôn là mái nhà chung, chỗ dựa vững chắc của bà con người Việt tại Australia.
Chương trình “Xuân Quê hương” năm 2022 bao gồm các hoạt động phong phú, mang tính truyền thống như dâng hương, thả cá; hoạt động tri ân-viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao...
Cuộc thi Giọng ca vàng toàn châu Âu dòng nhạc Bolero quy tụ 17 thí sinh được lựa chọn, đại diện cho cộng đồng người Việt tại nhiều nước châu Âu như Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Slovakia, Na Uy…
Đến nay, số tiền ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là 29 tỷ đồng, được gửi về nhiều đơn vị: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Quỹ Vaccine phòng COVID-19, trực tiếp đến các địa phương.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về nội dung và ý nghĩa của Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.