Cộng hòa Áo xúc tiến các dự án đầu tư tại Việt Nam

Ngoài dự án ODA đầu tư cho các bệnh viện quân đội, Áo đang xúc tiến dự án đầu tư cho các trường dạy nghề của QĐND Việt Nam.
Chiều 19/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Andred Raffseder, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed Engineering, Cộng hòa Áo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu Đức chúc mừng bà Tổng Giám đốc và các thành viên Tập đoàn Vamed sang thăm làm việc tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự hợp tác của Tập đoàn Vamed với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua.

Cụ thể, ngoài dự án ODA 15 đầu tư cho các bệnh viện quân đội, hiện nay Cộng hòa Áo đang xúc tiến dự án ODA 7, đầu tư cho các trường dạy nghề của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chính những dự án Tập đoàn Vamed cung cấp đã góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho ngành quân y và tạo điều kiện cho hệ thống bệnh viện quân đội phát triển.

Thượng tướng Lê Hữu Đức đề nghị Tập đoàn Vamed tiếp tục ủng hộ, vận động các cơ quan liên quan của Chính phủ Áo hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi để mở rộng các lĩnh vực đầu tư như xử lý chất thải, nước thải, vệ sinh môi trường; đào tạo từ xa; kiểm tra, giám sát an ninh; xây dựng các trung tâm chỉ huy, điều hành cứu hộ, cứu nạn, thiên tai, thảm họa và hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp quốc phòng./.

TTQS (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục