Dựa trên thỏa thuận, các biện pháp cần thiết đã được triển khai để cưỡng chế các nhóm người Kurd khỏi khu vực biên giới và họ đã được đưa tới các doanh trại nằm sâu bên trong lãnh thổ Iraq.
Mặt trận Kháng chiến quốc gia Afghanistan (NRF) đề xuất lập nước “Cộng hòa Hồi giáo dựa trên chế độ nghị viện phi tập trung,” đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu Taliban không đáp ứng điều này.
Phát biểu trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Iran đang ở thăm Tokyo, Thủ tướng Abe cũng cho biết Nhật Bản sẽ làm mọi điều có thể nhằm đảm bảo sự ổn định ở Trung Đông.
Nền kinh tế Iran đã chịu nhiều cú sốc lớn năm 2019 và rất có thể sẽ tiếp tục đứng trước viễn cảnh xấu hơn vào năm 2020 do tác động tiếp diễn của các lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Theo các điều khoản của Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được phép kích hoạt các máy ly tâm nhưng không được bơm khí urani vào.
Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời lãnh tụ tối cao Đại giáo chủ Ali Khamenei nêu rõ: "Việc phát triển và dự trữ bom hạt nhân là sai trái và việc sử dụng vũ khí hạt nhân là bị cấm trong tôn giáo."
Hãng tin THX dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Es'haq Jahangiri nêu rõ: "Những người Mỹ đã học được rằng chiến dịch sức ép tối đa không khả thi với Iran."
Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho rằng cần có các biện pháp đề phòng do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và "cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện" mà nước này cáo buộc Mỹ phát động nhằm vào Tehran.
Hôm 14/9 vừa qua, hai nhà máy lọc dầu ở thành phố Abqaia và Khurais của Saudi Arabia đã bị tấn công, khiến sản lượng dầu của nước này giảm 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 6% nguồn cung dầu thô c
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/7 đã cảnh báo Iran rằng nước Cộng hòa Hồi giáo nằm trong tầm không kích của Israel, viện dẫn điều mà ông cho Iran đe dọa hủy diệt Israel.
Việc Mỹ điều một đội tàu hải quân đến Vịnh Ba Tư gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi về việc phải chăng đây chỉ là một thông điệp mang tính ngăn chặn, hay là màn mở đầu cho một cuộc tấn công phủ đầu?
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 4/5 đã kêu gọi "đoàn kết và kháng cự" tại nước này trước việc phải đối diện với các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.
Thứ trưởng Bộ dầu mỏ Iran Hossein Zamaninia cho rằng, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào ngành dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ phá vỡ sự ổn định của thị trường dầu toàn cầu.
Iran không thể xác nhận việc tiến hành đàm phán bí mật với Pháp liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo gây tranh cãi của Tehran như lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố tuần trước.
Tài liệu đã được gửi tới thủ đô của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 16/3 để thăm dò sự ủng hộ đối với các biện pháp trừng phạt kiểu như vậy.
Tướng Hossein Salami tuyên bố các lực lượng nước này sẽ đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược đối với Mỹ và các đồng minh của Washington nếu họ "đe dọa" nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng tính đến thời điểm hiện tại, thỏa thuận hạt nhân Iran là thành công, song sẽ cần thời gian để nước Cộng hòa Hồi giáo tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Gambia Yahya Jammeh vừa tuyên bố quốc gia Tây Phi nhỏ bé này là một nước cộng hòa Hồi giáo, cho rằng điều này phù hợp với thực tế Hồi giáo là tôn giáo chiếm đa số ở nước này.
Iran ngày 14/10 đã lần đầu tiên phát sóng thước phim về đội hình tên lửa ngầm nằm sâu dưới lòng đất 500 m và có thể tránh được bất cứ thế hệ vệ tinh tiên tiến nhất.