Mục tiêu cốt lõi dự thảo Nghị định nhằm tháo gỡ các vướng mắc thực tiễn, tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý tài chính quốc gia.
Kết quả khảo sát MOBI 2021 cho thấy mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương dù có sự cải thiện so với những năm trước đó, nhưng vẫn ở mức thấp.
Trong xếp hạng công khai ngân sách POBI 2020, Vĩnh Long là tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng, đạt 93,68 điểm. Kế đến là Đà Nẵng với 92,26 điểm và Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ ba với 90,45 điểm.
Theo kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh, chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh 2019 đạt 65,55 điểm/100 điểm quy đổi xếp hạng, cao hơn so với chỉ số trung bình đối với năm 2018.
‘Khi Nhà nước minh bạch ngân sách, đặc biệt là minh bạch việc phân bổ và sử dụng ngân sách cũng sẽ giúp người dân giám sát được việc tiền đóng thuế của họ được sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả hơn.’
Theo xếp hạng OBS2019 với ba trụ cột nêu trên, Việt Nam được đánh giá đã có nhiều nỗ lực và bước tiến đáng ghi nhận về mức độ công khai minh bạch ngân sách.
Năm trước Hải Phòng là số 0 tròn trĩnh, tức không công bố bất cứ gì, năm nay, Hải Phòng chỉ cải thiện được một chút, lên 5 điểm và vẫn là địa phương thấp điểm nhất trong POBI 2018.
Duyên hải Nam Trung Bộ là khu vực có điểm trung bình cao nhất cả nước về chỉ số công khai ngân sách tỉnh trong khi khu vực Đồng bằng Sông Hồng lại có điểm số trung bình thấp nhất.
Theo các chuyên gia, hiện Việt Nam đã có công bố những báo cáo hàng tháng về tình hình ngân sách Nhà nước nhưng các báo cáo này vẫn thiếu nhiều thông tin quan trọng.
Việt Nam chỉ đạt 18 trên thang điểm 100 về mức độ minh bạch ngân sách, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình khoảng 45 điểm ở hơn 100 quốc gia khác.