Ngoài lớp phủ theo khái niệm "tàng hình," cấu trúc bên ngoài của tàu hộ vệ sẽ có hình dạng đặc biệt: số lượng các phần nhô ra và các khe hở sẽ giảm đến mức tối thiểu, sử dụng vật liệu đặc biệt.
Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran Hossein Baqeri đã miêu tả các xuồng cao tốc này là "mau lẹ, dễ điều động, và được trang bị công nghệ tàng hình tránh radar."
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Vũ khí Hàn Quốc (DAPA) ngày 21/10 thông báo đã bàn giao cho Hải quân chiến hạm Hansando, tàu huấn luyện đầu tiên của quân đội Hàn Quốc.
Đồng Giám đốc công ty BrahMos của Nga Alexander Maksichev cho biết tên lửa hành trình phổ biến BrahMos được nâng cấp sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu ở phạm vi hơn 500km.
BrahMos là loại tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất.
Anh và Pháp sẽ đánh giá lại chương trình tên lửa hành trình siêu thanh FC/ASW, có thể diệt gọn mục tiêu trên biển, đất liền mà hai nước đã ký hợp tác với nhau hồi tháng 3/2017.
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa có phát hiện đột phá trong công nghệ tàng hình, có thể dẫn tới việc chế tạo những chiếc máy bay, tàu chiến hoàn toàn không xuất hiện trên sóng radar.
Mỹ mới đây đã triển khai các máy bay chiến đấu đa năng mới nhất F-22 Raptor tới châu Âu theo sáng kiến nhằm tăng cường an ninh cho các đồng minh của Mỹ trong NATO.
Hải quân Hàn Quốc đã hạ thủy chiếc tàu rải thủy lôi tự chế thứ 2 nhằm tăng cường khả năng chiến đấu dưới nước trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng.
Hải quân Hàn Quốc vừa tiếp nhận một tàu khu trục có trọng lượng 450 tấn với tốc độ tối đa 40 hải lý một giờ, được trang bị tên lửa dẫn đường và pháo hạm 76 ly.