Hiện mô hình xử lý rác bằng công nghệ vi sinh có thể xử lý được rác ô nhiễm với quy mô 50-100 tấn/ngày, chi phí thực hiện thấp, tổng mức đầu tư một mô hình gồm bãi, dây truyền, men khoảng 3 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thanh Thanh Dung, nữ đảng viên trẻ, đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ chuyên ngành sinh thái vi sinh tại Israel với mơ ước trở về góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Hệ thống xử lý nước thải thông minh tại nguồn quy mô hộ gia đình ở huyện Đông Anh, thủ đô Hà Nội, là hệ thống được lắp đặt và vận hành thí điểm đầu tiên trên cả nước.
Thành phố GyeongjuHàn Quốc sẽ của chuyên gia chuyển giao các công nghệ xử lý nước sạch và nước thải (GJ-R) và công nghệ lọc nước bằng phun tách (GJ-S) cho Tập đoàn Sơn Hà từ đầu năm 2020.
Việt Nam mong Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam những chương trình vi sinh học, ứng dụng được các công nghệ vi sinh để xử lý những phụ phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi.
Đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam, gần 70 doanh nghiệp Nhật Bản đã dự Hội thảo đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tại Toyama.
Gần 200 nhà hoạch định chính sách, khoa học và quan chức cấp cao của Việt Nam và các nước ASEAN đã tham dự Hội nghị về Khoa học và Công nghệ tại Singapore.